Răng bé “lệch lạc”, mẹ băn khoăn về việc nắn chỉnh

Nhờ bác sĩ nha khoa nắn chỉnh kịp thời cũng là một cách giúp bé lấy lại sự tự tin về hàm răng đều đẹp.

Năm nay bé Chuối bắt đầu học lớp một, chị Hà mẹ bé Chuối khá lo lắng về chuyện răng lợi của con. Ngay từ khi còn học mẫu giáo, bé Chuối đã có lần mếu máo về nhà bắt đền mẹ vì bị các bạn trêu gọi là “răng thỏ”.

Bé Chuối rất xinh xắn nhưng phải cái hàm răng mọc lệch lạc, cái nhô ra cái thụt vào. Chị Hà cũng tự nhận đây là thiếu sót của mình vì không chịu để ý tới vệ sinh răng miệng của con từ sớm. Nghe nói về việc nắn chỉnh răng tại bệnh viện, chị Hà quyết tâm đưa con đi khám nhưng vẫn phân vân không biết nên làm như thế nào.

ảnh minh họa

Răng của bé là một trong những bộ phận quan trọng cần được bố mẹ quan tâm từ sớm. Răng mọc lệch, răng khểnh, răng vẩu… không chỉ khiến trẻ mất tự tin khi giao tiếp mà còn ảnh hưởng nhiều đến chức năng ăn nhai, dễ có nguy cơ sâu răng và viêm nướu. Ngày nay, khi đời sống đã được cải thiện, các ông bố bà mẹ dễ dàng có điều kiện để đầu tư cho con một hàm răng trắng đẹp và nụ cười rạng rỡ dù rằng chi phí nắn chỉnh răng là tốn kém và mất thời gian.

Dưới đây là một vài lưu ý về việc nắn chỉnh răng cho bé:

Nguyên nhân khiến răng bị lệch lạc

Có nhiều yếu tố khiến cho răng trẻ mọc lệch lạc:

– Yếu tố di truyền, nếu trong gia đình có cha hay mẹ, cô chú có xương hàm nhỏ, còn răng thì quá to hoặc ngược lại, có sự mất cân xứng về kích thước giữa răng và hàm khiến các răng không thể xếp ngay ngắn trên cung hàm.

– Do một số thói quen không tốt về răng miệng khi trẻ còn nhỏ như tật mút ngón tay, mút môi và cắn môi, đẩy lưỡi, thói quen thở bằng miệng..

– Do bị mất răng sữa sớm, răng vĩnh viễn không có được sự hướng dẫn và có thể đưa đến mọc lệch

– Dinh dưỡng kém có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương hàm

– Các chấn thương răng làm vị trí các răng bị thay đổi dẫn tới xô lệch

– Bé bị bệnh sâu răng, bệnh nha chu làm mất răng…

Thời điểm tốt để nắn chỉnh răng cho trẻ

Thời điểm tốt nhất để điều trị chỉnh hình răng hàm mặt là khi các răng vĩnh viễn đã mọc, tức là khi trẻ 10-12 tuổi. Ở lứa tuổi này, xương hàm đang phát triển, rất thuận lợi cho việc nới rộng và sắp xếp lại các răng.

Nhưng để việc nắn chỉnh răng thực sự có hiệu quả và không gặp nhiều cản trở về sau thì ngay từ khi bắt đầu thay răng sữa (6-7 tuổi), nên cho trẻ đi kiểm tra răng miệng thường xuyên để có thể thực hiện nắn chỉnh răng phòng ngừa kịp thời, giúp điều chỉnh cho hàm răng vĩnh viễn mọc ngay ngắn và đều hơn.

Bác sĩ sẽ có những lời khuyên nếu nhận thấy trẻ cần được can thiệp chỉnh răng sớm và sẽ quyết định thời điểm điều trị. Một số trường hợp sẽ được giải quyết sớm, không cần phải chờ đến khi rụng hết răng sữa vì lúc đó, sự lệch lạc răng sẽ trầm trọng hơn.

Điều trị sớm giúp những vấn đề về răng của trẻ sớm được giải quyết, không tiến triển thành những lệch lạc răng mặt nghiêm trọng về sau.

Trẻ nào cần được nắn chỉnh răng?

Cần đưa trẻ đến khám bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt khi trẻ có bất thường trong sự phát triển của răng, quá trình mọc răng và thay răng sữa, quá trình phát triển và mọc răng vĩnh viễn.

Đưa trẻ đến khám bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt như các trường hợp như:

– Trẻ có răng xoay hay các răng mọc chen chúc, răng mọc sai vị trí, răng xô lệch, không ngay ngắn trên cung hàm; thiếu răng bẩm sinh, răng dị dạng và răng dư, răng sữa mất sớm, răng chậm thay, răng di chuyển do chấn thương.

– Trẻ có những thói quen xấu về răng miệng có thể gây sai lệch khớp cắn và những lệch lạc về răng và hàm mặt như: mút tay, mút môi, tật đẩy lưỡi, thở miệng.

– Trẻ có những biểu hiện sai khớp cắn như cắn chìa, cắn sâu, cắn chéo, cắn hở, hô, móm.

– Trẻ có sự phát triển lệch lạc hay bất hài hòa giữa xương hàm trên và hàm dưới như cung răng và xương hàm hẹp; răng nhô ra trước hoặc răng thụt vào trong, xương hàm nhô ra trước hoặc xương hàm lùi ra sau…

 

theo: mecon

Leave a Reply

Or