Sốt phát ban ở trẻ

Sốt phát ban là bệnh rất dễ lây, nhất là trong môi trường có tính tập thể như nhà trẻ, trường học.

1. Bệnh sốt phát ban là gì

Sốt phát ban là một bệnh lý có tên tiếng Anh là Roseola. Bệnh do siêu vi trùng Rubella, hay còn gọi là sởi Đức gây ra/ Bệnh thường có các triệu chứng sốt cao và xuất hiện những vết màu đỏ nổi lên sau cơn sốt của bệnh, cảm giác ngứa ngáy, mệt mỏi…

Sốt phát ban thường gặp ở trẻ em nhất là những trẻ thuộc nhóm tuổi từ 6-36 tháng tuổi. Nguyên nhân là do trẻ trong giai đoạn này có sức đề kháng kém, lượng kháng thể tự nhiện của mẹ truyền sang cho đã giả xuống đáng kể trong khi hệ miễn dịch của trẻ lại chưa hoàn thiện.

sốt phát ban ở trẻ

Sốt phát ban là bệnh rất dễ lây, nhất là trong môi trường có tính tập thể như nhà trẻ, trường học. Bệnh sốt phát ban rất thông thường, hầu như em bé nào cũng từng bị qua. Tuy nhiên, có trẻ bị rất nhẹ, không được để ý tới, có trẻ thì lại bị nặng hơn với đầy đủ những triệu chứng, có khi bị cả giật kinh nếu cơn sốt quá cao và bất thình lình.

Bệnh sốt phát ban có đặc điểm là xuất hiện những vết nổi trên toàn thân, do đó bệnh lý này thường được nhầm lẫn nhiều nhất với bệnh sởi, một bệnh nặng hơn nhiều.

2. Nguyên nhân gây ra sốt phát ban ở trẻ

Có rất nhiều nguyên nhân gây nên hiện tượng sốt có kèm phát ban nhưng chủ yếu là do vi rut gây nên. Trường hợp bệnh lý gây ra do nhiễm vi rut chiếm 70-80% trong do vi rut đường hô hấp luôn chiếm đa số. Đây chính là lý do tại sao trẻ có thể bị sốt phát ban nhiều lần. Các vi rut thường gây ra bệnh là vi rut thuỷ đậu, rubella, sởi, dengue, vi rut gây bệnh chân tay miệng, thấp tim, siêu vi human herpes 6 (HHV6), human herpes 7 (HHV7)…hoặc những bệnh rối loạn chuyển hoá gây ban như viêm thận, luput ban đỏ, giang mai…Trong bệnh lý này, hai vi rut siêu vi sởi và siêu vi gây bệnh rubella chính là nguyên nhân chủ yếu gây bệnh… Bệnh sởi còn gọi là ban đỏ, bệnh rubella gọi là ban đào.

Sốt phát ban là một bệnh rất dễ lây nhiễm nhất là trong môi trường có tính tập thể như nhà trẻ, trường học, trường mẫu giáo vì bệnh lấy chủ yếu qua đường hô hấp khi ngời bệnh ho, hắt hơi, hoặc nhảy mũi làm văng những giọt nước li ti, người lành hít phải sẽ nhiễm bệnh. Bệnh có thể lây ra cho dù đứa bé bệnh không bị nổi đỏ gì cả, tức là khi nó đang bị sốt, chưa mọc ban ra, do đó rất khó tránh bị lây.

3. Phân biệt sốt phát ban và sởi ở trẻ

Cả hai bệnh sởi và sốt phát ban đều do siêu vi sởi và siêu vi gây bệnh rubella gây ra. Cả hai bệnh này đều có các triệu chứng ban đỏ nổi toàn thân. Do đó bố mẹ thường hay bị nhầm lẫn trong việc phân biệt hai bệnh này.

sốt phát ban ở trẻ

Sốt phát ban và sởi thường gặp trong thời tiết giao mùa, thời tiết thay đổi. Ở bệnh sởi là do nhiễm virus cấp tính, biểu hiện ban đầu sốt, viêm kết mạc, chảy nước mũi, ho và có nốt ở niêm mạc miệng. Sau đó, các nốt ban đỏ sẽ xuất hiện từ ngày thứ ba đến ngày thứ 7. Còn trong sốt phát ban, các nốt đỏ mọc không theo trình tự nào có thể ban đỏ nổi lên sau khi sốt 1 đến 2 ngày.

Theo tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai thì các trường hợp sốt phát ban ở trẻ nhỏ chưa có ca nào biến chứng nặng và không có khả năng hình thành lên những đợt dịch nho nhỏ. Trong khi đó bệnh sởi lại hoàn toàn có khả năng này.

Trường hợp trẻ bị sốt phát ban nhẹ không cần đi bệnh viện, chỉ cần chăm sóc chu đáo như tăng cường chế độ dinh dưỡng, điều trị hạ sốt, bổ sung nhiều nước, giữ môi trường sống sạch sẽ, thoáng… là bệnh sẽ tự khỏi sau vài ngày. Trường hợp bệnh nặng có thể xuất hiện các triệu chứng sốt cao li bì, mạch huyết áp bị ảnh hưởng, xuất hiện các biểu hiện rối loạn tri giác như la hét, vật vã thì mới cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa.

Ngược lại trường hợp trẻ mắc bệnh sởi, kể cả trường hợp bệnh nhẹ cũng phải sớm đưa trẻ tới các cơ sở y tế để chuẩn đoán và điều trị. Nguyên nhân là do bệnh dễ xảy ra biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng sinh sản sau này.

Leave a Reply

Or