Nên lưu ý những gì khi dùng tã vải cho bé?

Có nhiều lý do để một người mẹ chọn cho con mình dùng tã vải, có thể để tiết kiệm chi phí, có thể vì nghĩ chất liệu “truyền thống” sẽ tốt hơn cho làn da của bé sơ sinh, có thể do nghĩ đến môi trường… dù vì lý do nào đi nữa thì nếu bạn cũng chọn dùng tã vải, hãy lưu ý đến một số điều sau đây:

– Hãy thay tã cho con thường xuyên để tránh cho con bị hăm tã, đặc biệt là thay tã ngay khi con “ị” vì phân của bé sẽ tạo môi trường rất thuận lợi để hăm tã xuất hiện và phát triển nhanh;

– Hãy tìm hiểu về sự khác biệt giữa hăm tã bình thường và hăm tã do nhiễm nấm, vì cách điều trị cho hai trường hợp này khác nhau;

– Vì việc thay tã vải có phần lích kích và lâu hơn so với tã giấy tiện dụng, nên bạn hãy chuẩn bị sẵn vài thứ đồ để làm con phân tâm. Nếu trong lúc thay tã mà con khó chịu thì bạn có thể treo đồ chơi trước mặt bé, hoặc đưa cho bé một thứ gì đó để chơi trong khi bạn bận bịu công chuyện, bạn cũng có thể vừa làm vừa nói chuyện với con để bé bớt buồn chán;

– Trữ nhiều tã sạch, hoặc bạn cần giặt thường xuyên để không rơi vào tình trạng khan hiếm tã khi cần thiết. Thường thì trẻ sơ sinh mỗi ngày có thể làm ướt khoảng 14 cái tã vải, tức bạn nên chuẩn bị khoảng 18-20 cái tã cho con nếu mỗi ngày bạn giặt một lần, còn nếu hai ngày giặt một lần thì số tã cần được gấp đôi lên…

– Bạn cũng cần tính đến cách để ngăn mùi khó chịu và chất bẩn từ đống tã bẩn có thể lan ra khắp nhà. Và bạn đừng ngâm tã nếu chưa giặt ngay vì làm như vậy sẽ khiến mùi hôi càng trở nên kinh khủng mà cũng chẳng làm các vết bẩn dễ bay hơn chút nào. Hãy chỉ ngâm 1-2 tiếng trước khi giặt;

– Và cuối cùng, hãy coi việc thay tã cho con là cái cơ hội để bạn và con dành khoảng thời gian riêng tư đặc biệt bên nhau. Trong khi thay tã cho con, bạn có thể nói chuyện và hát cho bé, chỉ cho bé những phần cơ thể của bé, giải thích cho bé nghe về việc mà bạn đang làm.

webtretho_ta-vai-6
Trò chuyện với con để khiến khoảng thời gian thay tã trở nên thú vị hơn nhiều cho cả hai mẹ con. (Ảnh: GettyImages)

Chuẩn bị khi đi chơi xa

– Khi đưa con đi chơi xa hoặc đi đâu đó mà rời khỏi nhà, ngoài chuẩn bị tã sạch thì bạn còn cần đem theo túi kín và không thấm nước để cất tã bẩn cho đến khi bạn có thể về nhà và xử lý chúng sau;

– Bạn có thể chuẩn bị sẵn từng “set” gồm có một tã sạch và vài cái khăn lau trong từng túi nhỏ dành cho mỗi lần thay tã, như vậy, mỗi lần thay tã thì bạn đã có sẵn những thứ mình cần, không thừa không thiếu;

– Với khăn lau, bạn có thể dùng loại khăn ướt dùng một lần rồi bỏ, hoặc chuẩn bị khăn vải theo hai cách: hoặc làm ẩm sẵn những chiếc khăn vải rồi cất trong túi kín sạch, hoặc chuẩn bị một xấp khăn khô và một chai xịt nhỏ trong đó chứa dung dịch nước với một chút xà phòng, khi nào dùng thì lấy ra để xịt ẩm khăn;

– Và nếu bạn có cho con dùng tã bao ngoài thì hãy nhớ đem theo một cái dự phòng nhé…

 Theo webtretho

Leave a Reply

Or