Để bé ngủ võng sớm liệu có tốt?
Hiện nay, rất nhiều gia đình có thói quen cho bé nằm võng để ru ngủ ngay từ khi còn rất nhỏ. Lý do là như thế trẻ sẽ nhanh ngủ, ngủ sau. Nhiều mẹ hoặc ông bà thậm chí đu võng thật mạnh để khiến trẻ cười… Tuy nhiên, việc cho bé ngủ võng sẽ gây ra những ảnh hưởng đến sức khoẻ (nhất là cột sống) của bé đấy.
Trên thực tế, khi mẹ đưa võng cho bé ngủ, độ lắc mạnh khiến bé mệt, dễ đi vào giấc ngủ. Đây là giấc ngủ ép buộc, chứ không phải giấc ngủ tự nhiên cho bé, không tốt cho sự phát triển của bé.
Cơ thể bé chưa phát triển hoàn thiện, hệ cơ xương khớp chưa đủ cứng để đỡ toàn bộ cơ thể, do đó khi nằm võng (nhất là võng không có miếng lót đệm dầy) thì cột sống của bé sẽ ở sai tư thế và chịu sức nặng quá lớn của cơ thể. Vì thế, bé dễ bị cong, vẹo cột sống. Nếu bé dưới 1,5 tuổi, mẹ không nên cho bé nằm võng vì dễ bị so vai. Ngoài ra, nằm võng có thể làm biến dạng lồng ngực nếu bé bị còi xương.
Việc cho bé nằm võng và đu đưa bé thường xuyên sẽ tạo ra thói quen xấu cho con, khiến bé “khó tính” hơn, không thể sống xa cái võng và mẹ lúc nào cũng phải ở kề bên để đưa võng. Hơn nữa, khi bé biết lật mà nằm võng một mình sẽ rất nguy hiểm, dễ té gây chấn thương sọ não. Chưa kể, việc rung lắc võng mạnh tay và thường xuyên có thể khiến bé mắc hội chứng rung lắc – dẫn đến việc rối loạn chuyển động theo nhịp sau này mà biểu hiện rõ nhất là bé dễ bị say tàu xe khi lớn.
Thực tế, để đảm bảo an toàn sức khoẻ, sự phát triển cột sống của bé thì tốt nhất mẹ nên cho bé nằm trên mặt phẳng như nôi, hoặc giường. Trong trời nóng, nếu sợ bé bị hầm lưng thì mẹ chỉ nên cho bé ngủ võng vào những giấc ngắn ban ngày. Để bé đỡ bị cong lưng và so vai, mẹ có thể mua một tấm đệm hay tấm lót phía dưới lưng bé và đặt bé nằm xéo xéo võng để đảm bảo đầu – lưng bé được thẳng, hoặc mẹ có thể nằm võng rồi cho bé nằm trên người. Như thế, cột sống của bé sẽ ít bị ảnh hưởng. Và tốt nhất là mẹ chỉ nên cho bé ngủ võng khi bé được 2 tuổi hơn để đảm bảo nhé.
Chúc bé khoẻ mẹ vui ^^
theo: bacsinhi
Anh Dung Nguyen con chưa bỏ cái rổ được đâu nhé. ở nhà cứ đòi bỏ ra hoài.
Yentrag Nguyen lần sau cô chịu khó cho cháu nó nắm lên người nhé.
Tham khảo nhé các mẹ bầu.
Bà nội bé Khánh Minh nên tham khảo bài này.
Ôi làm thế nào để nói cho Bà nội Sóc hiểu bi jio, bảo nói với Bà tác hại như vậy, Bà bảo ngày xưa cung nằm có sao đâu, ngủ võng bé mới ngủ ngon. hu hu…
ui. nói bà nội thìa sao đây. bà toàn bảo tất cả nguoif ta đều nằm có sao đâu.
Trui, minh bit chuyen nay tu lau roi ma noi co ai tin dau, cu noi tu xua toi gio dua con nit nao cung nam vong het ma co sao dau, nen minh im lang k noi nua, ma thay cung dung nhu vay thay co ai bi j dau, co cong cot song dau, nhung ma voi con minh thi minh van k cho nam vong, minh tin vao khoa hoc chu k tin vao loi dan gia
Co Quynh cherry oi doc di nhe.
Ly Ly HưaLy Ly Hua.
Toan Ho oi, doc cai nay nha, tui thay hoi xua ong hay cho chau ong nam vong, dung co cho con ong nam vong nha.
hhuc.huc.bay gio thi bit rui.ko cho e be nam vong nua.
Hiếu Vũ: Haizzz. May mà nhà mình không có võng. hik
Nguyên Nguyễn ne em oi.
mẹ Fik này Nguyễn Hồng Hương.
Con minh kho qua nen minh cho ngu vong tu 1thang may ngay, but minh co mua cai thúng tre để len vong de be kg bi cong lung.