Dấu hiệu cho thấy mẹ có đủ sữa cho con bú

Mặc dù mẹ nào cũng quen thuộc với việc cho con bú, nhưng vẫn lo lắng thắc mắc: mình có đủ sữa cho con bú không, có cần cho con dặm thêm sữa ngoài không? Hãy cùng xem các dấu hiệu sau xem mình đã đủ hay chưa đủ sữa cho con nha.

Mẹ không cần phải lo lắng về vấn đề trên, các bé sơ sinh có một khả năng độc đáo để cho mẹ biết rằng bé đã bú đủ và sữa mẹ đáp ứng đủ cho nhu cầu ăn của con.

Ngay cả khi con bú không đủ nhu cầu, con cũng sẽ có cách “nói” cho mẹ biết mẹ có đủ sữa cho con bú; chỉ cần mẹ để ý đến các dấu hiệu sau của con:

Dấu hiệu cho thấy mẹ có đủ sữa cho con bú:

Hãy quan sát lúc con bú; nếu mẹ có đủ sữa, sữa sẽ tràn qua hai bên mép bé và mẹ thấy bé không ngừng mút. Khi con nhả vú mẹ, con không khóc quấy, mà sẽ chơi hoặc ngủ ngoan. Ngoài ra bé còn có các biểu hiện sau:


  • Bé tỏ ra hài lòng và thoả mãn sau cữ bú.
  • Bé tăng cân sau 2 tuần đầu sau sinh; sau đó bé tăng cân đều đặn hàng tuần/hàng tháng.
  • Bé bú ít nhất là 6 cữ bú mỗi ngày. Mỗi cữ bú cách nhau khoảng 1,5 tiếng đến 3 tiếng đồng hồ.
  • Bé đi “ị” ít nhất 2 lần một ngày trong vài ngày đầu, phân vàng hoặc tối màu và sáng dần lên sau 5 ngày.
  • Bé tè liên tục, ít nhất 6 lần trong vài ngày đầu; mẹ cứ phải thay bỉm cho bé liên tục.
  • Bé hoạt bát, khỏe mạnh với làn da căng chắc, căng lại sau khi véo nhẹ
  • Mẹ thấy bầu vú và đầu vú của mình không bị đau
  • Mẹ cảm thấy ngực nhẹ nhàng và xẹp đi sau khi cho con bú.
  • Mẹ thấy da ngực khoẻ mạnh và săn chắc, khi nhấn vào ngực và thả ra ngay lập tức ngực căng lại như cũ.

Dấu hiệu cho thấy bé cần nhiều sữa hơn, mẹ đang nằm trong tình trạng báo động vì ít sữa.



Nếu bé không bú đủ, mẹ sẽ nhận thấy các triệu chứng sau đây:

  • Bé không vui tươi sau khi bú mẹ, bé có biểu hiện như buồn bã và không vui, không thoả mãn;
  • Bé bị mệt, không chịu nằm yên và hay quấy khóc;
  • Da của bé có vẻ vàng vọt hơn, và nhăn nheo sau một tuần chào đời.
  • Bé bú kêu thành tiếng hoặc bạn không nghe tiếng bé nuốt. Điều này có nghĩa em bé không ngậm đúng khớp ngậm.
  • Em bé liên tục giảm cân, không bắt đầu lấy lại trọng lượng khi mới sinh sau 5 ngày, hoặc nếu sau thời điểm đó bé bắt đầu giảm cân thay vì tăng.
  • Khi được hơn 5 ngày tuổi, bé làm ướt ít hơn 8 tã vải (hoặc 6 bỉm) trong 24 giờ; phân bé ít và tối màu.
  • Nước tiểu của bé rất sẫm màu: Nước tiểu có màu nhạt hoặc trong tức là bé đã nhận đủ lượng nước, nếu đậm hơn có thể là một dấu hiệu cho thấy bé thiếu nước.
  • Bầu vú của mẹ không thấy dễ chịu hơn sau khi bú.

Nếu bạn lo lắng rằng mình không có đủ sữa cho con bú, thì thay vì nhờ đến sữa công thức, trước hết bạn hãy thử cho con bú thường xuyên hơn và bạn cần gần gũi con nhiều hơn.

Trong trường hợp bạn nghĩ rằng mình đủ sữa nhưng bé lại không bú đủ; thì hãy đi gặp bác sĩ tư vấn để xem nguyên nhân từ đâu và tìm cách giải quyết thích hợp.

Khi bé được sáu tháng tuổi, cơ thể của bé đã phát triển và đã sẵn sàng để bổ sung các bữa ăn; lúc này mẹ hãy tập cho con ăn dặm. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể cho con bú càng lâu càng tốt – bên cạnh việc cho bé ăn dặm.


Theo th.theasianparent.com

Leave a Reply

Or