Cách làm bánh hot dog phomai hình cún ngộ nghĩnh cho bé yêu

Bánh hot dog là một món bánh ngon được rất nhiều người dân trên thế giới ưa chuộng. Từ những hình dáng bánh quen thuộc bạn có thể biến tấu thành những hình thù ngộ nghĩnh, xinh xinh vừa lôi kéo được sự tò mò cuốn hút, vừa làm trang trí bàn tiệc thêm sang. Ngay bài viết nhỏ dưới đây mình sẽ gửi đến các bạn cách làm bánh hot dog phomai hình cún. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng vào bếp thực hiện ngay thôi nào.

Nguyên liệu chuẩn bị cho món bánh hot dog phomai:

  • 150 gam bột mì nhào sẵn
  • 1 quả trứng gà
  • 1-2 cái xúc xích
  • Phomai
  • 1 ít rau xà lách
  • Ketchup và mayonnaise

Cách làm bánh hot dog phomai bạn thực hiện theo một vài thao tác sau:

  1. Đầu tiên là với bột mì đã nhào sẵn (tính cả việc bột đã nhào và ủ rồi nhé), bạn cho bột ra và viên bột thành các khối chừng 60 gam và 7 gam.
    tạo khối bột làm bánh hot dog phomai
    Lăn khối bột 60 gam thành thân cún, phần thân này dài chừng 10-15 cm.
    tạo thân cún làm bánh hot dog phomai
    Phần khối bột 7 gam sẽ làm tai cún, bạn lăn và cán dẹt thành hình bầu dục rồi cắt đôi.
    gắn tai cún làm bánh hot dog phomai
  2. Rau xà lách bạn nhặt và rửa sạch, vớt rau ra để ráo.
    Xúc xích làm chín (hấp, chiên hoặc nướng) và cắt làm đôi theo chiều dọc.
    Trứng gà cho ra bát và đánh tan đều (có thể bạn thêm 1 xíu nước)
  3. Quay trở lại với khối bột làm bánh hotdog
    Cho khối bột (thân cún) vào khuôn bánh, phết một chút nước vào 1 đầu khối bánh rồi gắn lên trên 2 tai cún.
    phết chút nước lên thân cún làm bánh hot dog phomai
    gắn bột làm tai cún
    Lấy 1 chiếc chổi nhỏ, nhúng vào bát trứng rồi phết lên mình khối bột, lần lượt thực hiện cho đến hết.
    phết trứng gà lên bánh hot dog phomai
  4. Nướng bánh
    Cho bánh vào lò nướng và nướng ở nhiệt độ 180 độ C chừng 15 phút cho đến khi bánh chín vàng.
  5. Trang trí bánh
    Bánh chín banh cho bánh ra, lấy 1 chiếc dao và cắt dọc bánh (tính chừa phần đầu cún ra nhé và không xắt đứt) rồi cho rau xà lách, xúc xích, ketchup và phomai vào. Với phần đầu cún bạn có thể dùng socola để vẽ mắt, tai, mũi tạo mặt cún.
    cho nhân bánh vào làm bánh hot dog phomai
    Cuối cùng để thêm chút vị béo, bạn thêm chút xốt mayonnaise để tạo các dường zich zắc.

Bạn cho bánh hot dog ra đĩa và cùng thưởng thức thôi nào. Với món bánh này, tùy theo khẩu vị thích béo nhiều hay ít mà bạn cân chỉnh phần phomai cho vào bánh, hoặc bạn cũng có thể chỉ cho bơ mà không cần đến xốt mayonnaise cũng được.
cách làm bánh hot dog phomai

Để góp phần tạo nên thực đơn phong phú cho trẻ nhỏ, ngoài món bánh hot dog này bạn có thể tham khảo thêm một vài món ngon cho bé khác để bé được đổi vị và thích thú với mỗi bữa ăn hơn nhé.

Chúc các bạn thực hiện thành công với với cách làm bánh hot dog phomai mà mình giới thiệu hôm nay.

Nguồn : yeunoitro

Leave a Reply

Or