Bé khó đi ngoài dù ăn nhiều rau củ

Bé nhà em hơn 2 tuổi, nặng 13 kg, ngày ăn 3 bữa đầy đủ dinh dưỡng và uống 5 cốc sữa.

Em thường xuyên đổi thực đơn cho cháu như ngày 3 bữa luân phiên giữa thịt, tôm, cá… và cho ăn đầy đủ các loại rau như rau lang, rau mồng tơi, rau đay; các loại củ như cà rốt, khoai tây, susu, bí xanh, bí dao, bầu, khoai lang.

Ngoài ra em cho cháu ăn thêm các loại quả. Hằng ngày cháu đi vệ sinh 1-2 lần vào giờ nhất định (trưa hoặc tối). Cháu bị táo bón nhưng dù vẫn tự đi vệ sinh được. Em đã tìm rất nhiều cách chữa táo bón cho con nhưng không hiệu quả. Em rất lo lắng mong bác sĩ tư vấn giúp cho trường hợp bé nhà em. Cháu bị táo bón như vậy có ảnh hưởng gì không? Cách điều trị và dinh dưỡng cho bé như nào mới phù hợp. (Hoa Thu)

toilet-4750-1407493702.jpg

Ảnh minh họa: Essentialbaby.com.au.

Trả lời:

Chào bạn,

Do bạn không cung cấp thông tin cụ thể tình trạng táo bón của con bạn như thế nào nên tôi xin cung cấp một số thông tin về táo bón cho bạn tham khảo như sau:

Táo bón là tình trạng bé đi phân rắn, trên 3 ngày mới đi ngoài một lần. Táo bón có thể là do một số bệnh nguy hiểm như phình đại tràng bẩm sinh, suy giáp trạng bẩm sinh, bệnh đại tràng dài hoặc có thể do thiếu nước, chế độ ăn thiếu chất xơ…

Bạn mô tả con vẫn đi vệ sinh hằng ngày, như vậy bé không bị táo bón. Bé có thể đi ngoài phân rắn, khó đi thường do nguyên nhân là thiếu nước, hoặc bé mải chơi, nứt kẽ hậu môn làm cho bé sợ đi ngoài dẫn tới tình trạng trên.

Bạn nên cho bé uống nhiều nước, chế độ ăn nhiều chất xơ, kiểm tra hậu môn bé xem có bị loét không và hằng ngày cho bé đi vệ sinh vào một giờ nhất định. Nếu tình trạng của bé không cải thiện, bạn nên đưa bé tới cơ sở khám chuyên khoa nhi để được chẩn đoán và điều trị sớm.

Chúc bé luôn vui khỏe và sớm khắc phục được tình trạng táo bón, nếu có.

Bác sĩ nhi khoa Nguyễn Đức Thường

Theo Vnexpress

Leave a Reply

Or