Cách chữa bệnh đái dầm ở trẻ

Đái dầm là hiện tượng rất phổ biến và không phải lúc nào cũng được xem là vấn đề cho đến khi bé lên 6 tuổi hoặc lớn hơn. Điều quan trọng là bạn hãy để cho việc ngừng đái dầm của bé diễn ra một cách tự nhiên, đừng bao giờ thúc giục bé.

Cách chữa bệnh đái dầm ở trẻ

Các dấu hiệu bé đã sẵn sàng

–          Bé không tè dầm vào ban ngày

–          Bé thức dậy vào ban đêm để đi tiểu

–          Bé nói cho bạn biết khi nào tã ướt

–          Bé nói cho bạn biết bé muốn bắt đầu mặc quần

Cách giúp bé không đái dầm vào ban đêm:

Giúp đỡ bé đi tè vào ban đêm

Bạn có thể đưa bé vào nhà vệ sinh trước khi đi ngủ và vào nửa đêm.  Tuy nhiên, không nên làm như vậy nếu việc đó khiến bé mất ngủ và mệt mỏi vào ngày hôm sau.

Không cho trẻ uống quá nhiều nước trước giờ đi ngủ:

Bạn không nên hạn chế cho bé uống nước, nhưng không dồn cử sữa, hoặc cho bé uống quá nhiều nước vào sát giờ đi ngủ.

Một số bé chỉ hết tè dầm khi đã qua tuổi lên 5. Bạn nên để bé thực hiện việc này một cách tự nhiên. Đừng bao giờ la mắng hay dùng hình phạt khi bé đái dầm hoặc đái dầm trở lại sau một thời gian thành công. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn cảm thấy lo lắng.

Khen ngợi

Dù không cần làm ầm ĩ khi bé tè dầm, nhưng bạn nên khen ngợi khi bé không còn tè dầm.

Trong phần lớn trường hợp, bé ngưng đái dầm muộn chứng tỏ bé chưa sẵn sàng cho việc này. Nguyên nhân khác của đái dầm có thể là do bàng quang nhỏ, nhưng không phải tất cả các nguyên nhân đều được nhận biết một cách rõ ràng.

Nguồn : dutchlady.com

Leave a Reply

Or