Ngày nay, vì nhiều lý do mà các mẹ lựa chọn phương pháp sinh mổ thay vì sinh thường. Những kiến thức dưới đây sẽ giúp các mẹ hình dung cụ thể về quá trình sinh mổ.
Khi được biết mình sẽ sinh đôi và hai thiên thần không nằm đúng vị trí để sinh thường, tác giả Alesandra Dubin đã chuẩn bị kiến thức về sinh mổ. Tuy nhiên, vì có quá nhiều câu hỏi trong đầu mà nhiều lúc cô còn chưa kịp nghĩ ra để hỏi đó chính là các giai đoạn chăm sóc vết mổ sau sinh. Dubin nhắn nhủ các mẹ đừng mắc lỗi tương tự như cô là ôm trong tay một đống tài liệu về tiến trình phục hồi sức khỏe hậu sản các mẹ nhé!

Vì khi được gây mê phần dưới, sản phụ sẽ không cảm giác được mình có “buồn…” hay không và các mẹ có thể cảm thấy run hay chóng mặt do Mocfin trong túi truyền dịch giảm đau.

Sản phụ cần mang băng vệ sinh vì sản dịch vẫn tiết ra trong vài tuần đầu (dù bạn sinh mổ!). Sản dịch tiết ra là dịch của máu còn sót lại, nước nhầy và tử cung. Tất cả những chất tiết ra này đều là sản dịch.

Dù chỉ mới 2 tuần sau khi sinh mổ, chị em hãy thoải mái và tin rằng mình sẽ phục hồi nhanh theo tiến trình hồi phục sức khỏe.

Tuần 6

Bác sĩ Tassone cũng cho rằng “Nếu cơ thể 50% hồi phục, tử cung cũng đã về lại vị trí ban đầu thì từ thời điểm này, bạn có thể quan hệ tình dục trở lại”. “Một số mẹ vẫn cảm thấy đau nếu bị chạm vào vết mổ, nhưng hầu hết chị em đều có thể hoạt động lại bình thường.”
Theo Trí Thức Trẻ