Tự làm đất nặn cho bé bằng lò vi sóng

Chỉ mất 5 phút, với những nguyên liệu dễ có, bạn đã tạo được loại bột nặn để bé tha hồ sáng tạo.

Nguyên liệu gồm: Một cốc nước, một thìa dầu thực vật và chút phẩm màu hay màu nước, một cốc bột, muối.

1-IMG-1090-JPG_1436523038.jpg

– Đầu tiên, bạn đổ nước, dầu, chút phẩm màu vào một chiếc bát hay vật đựng có thể dùng cho lò vi sóng. Sau đó, thêm hai thìa bột tarta (bạn có thể bỏ qua bước này nếu không có nhưng bột nặn sẽ không để được lâu), 1/3 cốc muối và một cốc bột. Trộn đều hỗn hợp này thật nhuyễn, mượt.

2-JPG-8521-1436523271.jpg

– Dùng giấy ăn đậy nắp cốc bột lại và quay trong lò vi sóng 30 giây.

Lấy bát bột ra, bỏ giấy đậy, trộn đều lại bột từ dưới lên trên, để lại vào lò vi sóng thêm 30 giây nữa.

3-JPG-9400-1436523271.jpg

– Bột này có thể để được 4-6 tháng, tùy thuộc vào độ ẩm nơi bạn sống và một số yếu tố khác như mức độ thường xuyên sử dụng…

5-3572-1436523271.jpg

Theo vnexpress

One thought on “Tự làm đất nặn cho bé bằng lò vi sóng

Leave a Reply

Or