Trẻ mọc răng: Giảm khó chịu khi mọc răng

Đối với một số bé, quá trình mọc răng không có gì đáng lưu ý, nhưng với một số bé khác lại rất đau đón và khó chịu. Mẹ nên tìm hiểu một số cách để giúp bé dễ chịu hơn nhé.

Vai trò của mẹ
Bạn không thể làm gì để thúc đẩy mọc răng nhưng bạn có thể hỗ trợ nếu cảm thấy quá trình mọc răng khiến bé khó chịu. Cho bé thứ gì đó để nhai như vòng ngậm mọc răng hoặc một miếng khăn ướt được làm mát trong tủ lạnh. Bé cũng có thể bớt khó chịu khi ăn các thức ăn lạnh như sữa chua.

Massage nướu cũng là một cách để bé thoải mái hơn. Sau khi rửa tay, dùng ngón tay chà xát nhẹ nhàng lên nướu. Áp lực bạn mang lại sẽ tạo ra sự cân bằng với áp lực bé cảm nhận được từ chiếc răng bên dưới.

Trẻ mọc răng: Giảm khó chịu khi mọc răng

Mẹ chú ý bảo vệ những chiếc răng còn non của trẻ nhé

Nếu các biện pháp kể trên không hiệu quả thì bác sĩ có thể khuyên bạn nên cho bé uống acetaminophen để giảm đau và viêm. Bạn không nên dùng các loại keo dành cho trẻ mọc răng được bán không cần toa có tác dụng làm tê nướu vì chúng có thể độc hại đối với trẻ.

Khi bé đã mọc răng, cần lưu ý giữ vệ sinh răng cho bé. Lúc đầu nên dùng một bàn chải phù hợp với độ tuổi của bé và một chút kem đánh răng có chứa fluor để đánh răng cho bé hai lần mỗi ngày. Khi bé được 2 tuổi, có thể tăng lượng kem lên khoảng một hạt đậu Hà Lan.
Nếu bạn không thể chạm đến tất cả các bề mặt răng bằng bàn chải khi bé đã có nhiều răng, có thể dùng chỉ nha khoa.

Không nên cho bé ngậm bình sữa khi ngủ, trừ khi bình chỉ chứa nước vì đường trong sữa bột và sữa mẹ sẽ bám vào răng bé suốt đêm dẫn đến hiện tượng sâu răng do bú bình.

Một cách khác để tránh tình trạng này và giảm nguy cơ sâu răng là tập cho bé uống bằng ly khi được khoảng một năm tuổi vì đây là lúc các bộ phận trong cơ thể bé có đủ khả năng phối hợp để bé có thể uống nước bằng ly. Ngoài ra, bạn cũng không nên cho bé dùng ly tập uống vì nó cũng có thể làm hỏng răng bé như bình sữa.

Khi kiểm tra sức khỏe định kỳ lúc bé được 6 tháng tuổi là thời điểm thích hợp để hỏi bác sĩ xem bé đã cần fluor hay chưa, điều này chỉ cần thiết nếu nước bạn dùng hàng ngày không được xử lý với fluor. Bạn cũng nên yêu cầu bác sĩ kiểm tra răng cho bé.

Khi bé được khoảng một tuổi, bạn nên đưa bé đến nha sĩ. Nếu lúc đó bé vẫn chưa mọc răng thì nên nói chuyện với bác sĩ để biết có cần đến nha sĩ hay không.

Khi được 18 tháng, bé có thể bắt đầu học cách tự đánh răng. Bạn sẽ phải giúp bé vì bé không có sự khéo léo cần thiết để điều khiển bàn chải.

Bạn không cần phải chải theo một hướng cụ thể nào cả, chỉ cần khiến cho các mẩu thức ăn bong ra khỏi răng bé là được. Nếu bé không thích mùi vị của kem đánh răng, đổi sang một nhãn hiệu khác.

Tránh cho bé ăn đồ ngọt. Trong những dịp bé được ăn nhiều đồ ngọt, chẳng hạn như tiệc sinh nhật, bạn phải nhanh chóng đánh răng cho bé sau khi ăn.

Khi nào nên chú ý
Nếu bé đã được 1 tuổi mà vẫn chưa có dấu hiệu mọc răng, bạn nên xin tư vấn về vấn đề này trong đợt khám sức khỏe định kỳ của bé. Trẻ sinh non có thể mọc răng chậm hơn các trẻ khác vài tháng.

Nếu bé có các dấu hiệu mọc răng như chảy nhiều nước dãi, sưng nướu đồng thời có vẻ bị đau bất bình thường và khóc mà bạn không cách nào dỗ được thì nên gọi cho bác sĩ. Quá trình mọc răng thường không quá đau đớn với bé như vậy.

Theo Marrybaby

Leave a Reply

Or