Tín hiệu bé đã có thể tự đi vệ sinh

Một ngày nào đó bé yêu đã có thể rời khỏi những chiếc tã và tiếp cận với một phương tiện “văn minh” hơn, đó là toilet. Có một số trẻ đã có thể bắt đầu tìm hiểu cách tự đi vệ sinh từ 20 tháng tuổi, trong khi một số khác phải đợi đến tận 4 tuổi. Vấn đề của ba mẹ là nắm bắt khi nào con đã sẵn sàng

bedivesinh

Những dấu hiệu trong danh sách dưới đây chính là chỉ báo giúp ba mẹ nhận biết sự sẵn sàng ở bé. Tất nhiên, bạn không cần phải đợi đến lúc ghi nhận được toàn bộ các dấu hiệu. Chỉ cần nhìn rõ sự độc lập và khả năng nắm bắt khái niệm “đi vệ sinh” của bé là đủ. Bé đã sẵn sàng cho việc tự đi vệ sinh khi:

-Hình thành thói quen đi tiêu thường xuyên

-Có thể tự kéo quần lên và xuống

-Bắt chước thói quen đi vệ sinh của những người khác (như nhìn bạn đi vệ sinh, muốn mặc đồ lót…)

-Cho bạn biết bé muốn đi vệ sinh bằng cách ngồi xổm, càu nhàu hay đơn giản là nói: “bô, bô”

-Bé đã tự sưu tầm cho mình những từ để diễn đạt việc đi tiêu và tiểu tiện

-Bé đã hiểu những tín hiệu sinh học báo hiệu cần đi vệ sinh và báo cho bạn biết

-Không thích cảm giác ướt hay bẩn tã và muốn được thay tã mới

-Giữ được tã hay quần áo sạch đến 3-4 giờ. Điều này cho thấy những cơ của bàng quang đã đủ mạnh để giữ nước tiểu và lưu trữ một thời gian

-Bé hiểu tại sao phải để đồ vật đúng nơi đúng chỗ

-Hình thành cảm giác muốn độc lập

-Có thể đi và ngồi một cách độc lập

-Đi tiểu mỗi lần với lượng nhiều hơn trước

-Có thể ngồi yên trong 1 tư thế từ 2 đến 5 phút

Nếu bé chưa có những biểu hiện rõ rệt ở trên, tốt hơn là ba mẹ nên đợi thêm một ít thời gian nữa trước khi bắt đầu chỉ cho bé cách tự đi vệ sinh.

MarryBaby

Leave a Reply

Or