Phương pháp chữa viêm mũi trẻ em dưới 6 tuổi hiệu quả
Viêm mũi là bệnh thường gặp ở trẻ, đặc biệt là trẻ có độ tuổi từ 1-6 tuổi. Bệnh gây ra nhiều phiền toái cho trẻ như nghẹt mũi, chảy nước mũi, khó thở…lười ăn, chán ăn dẫn đến sụt cân, quấy khóc.
Chữa viêm mũi trẻ em dưới 6 tuổi như thế nào?
– Khi trẻ bị viêm mũi, các mẹ nên nhỏ mũi cho trẻ bằng dung dịch nước muối 0.9% một ngày khoảng 3 đến 4 lần cho đến khi trẻ hết chảy nước mũi. Nước muối có tác dụng làm sạch mũi, sạch khuẩn. bên cạnh đó, với trẻ lớn, các mẹ cần dảy trẻ biết cách xì mũi đúng cách: bịt một bên và xì mũi bên kia.
– Nếu trẻ viêm mũi có kèm theo sốt thì phải điều trị triệu chứng này. Đối với trẻ sốt nhẹ, mẹ cần lau mát bằng khăn bông nhúng nước ấm, vắt kiệt và lau khắp người trẻ. Cho trẻ mặc quần áo mỏng, để trẻ nghỉ ngơi ở những nơi thông thoáng, nhiệt độ vừa phải, tránh gió lùa. Ngoài ra, khi trẻ ốm sẽ mất rất nhiều nước, do đó các mẹ cần phải cho trẻ uống nước nhiều hơn ( uống nhiều lần trong ngày và mỗi lần uống vừa phải )
– Nếu trẻ sốt cao trên 38 độ C, các mẹ cần ưu tiên dùng thuốc trị sổ mũi trẻ em có nguyên liệu tự nhiên trước. Nếu trẻ dưới 6 tháng tuổi thì các mẹ cần lưu ý về thuốc trị sổ mũi trẻ sơ sinh. Tùy từng trường hợp cụ thể mới dùng kháng sinh hoặc thuốc hạ sốt cho trẻ. Để cẩn thận, các mẹ nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ để được khám và có biện pháp chữa riêng cho bé, không được tự ý dùng bất kỳ loại thuốc nào.
Cách chăm sóc khi trẻ bị viêm mũi
– Cách ly với trẻ có dấu hiệu bị cảm lạnh, với người thân đang bị mắc các bệnh về đường hô hấp có biểu hiện như ho, hắt hơi.
– Tùy trường hợp nặng hay nhẹ của trẻ, có thể nhỏ thuốc mũi dự phòng cho trẻ.
– Trong những trường hợp cần thiết phải nạo Amidan cho trẻ.
– Hạn chế cho trẻ ra ngoài vào buổi tối.
– Tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng các chế phẩm có: Immue Alpha, Sữa non, FOS (chất xơ hòa tan) giúp hệ miễn dịch của trẻ được hoàn thiện, đẩy lùi được dịch bệnh, không còn ốm vặt, mắc các bệnh về đường hô hấp nữa.
Viêm mũi ở trẻ em tuy không nguy hiểm, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến các biên chứng rất xấu, khó lường. Ngoài việc bảo vệ trẻ khỏi các tác nhân gây bệnh viêm mũi thì quan trọng hơn cả, các bậc cha mẹ hãy tăng cường sức đề kháng để trẻ tự mình “chống chọi” được với bệnh về đường hô hấp này trong bất kỳ hoàn cảnh nào.