Phòng ngừa virut Zika để bảo vệ con từ trong bụng mẹ

Trung Quốc và Thái Lan, 2 nước láng giềng của Việt Nam đã xác nhận trường hợp nhiễm virut Zika đầu tiên. Điều này khiến nhiều người lo lắng về tốc độ lan truyền và nguy cơ Zika bùng phát ở Việt Nam

Ngày 9/2/2016 vừa qua, Uỷ ban Y tế và Kế hoạch hoá gia đình quốc gia Trung Quốc chính thức xác nhận trường hợp nhiễm virut Zika đầu tiên tại quốc gia này. Tương tự, ở Thái Lan và Indonesia, nhà chức trách cũng đã phát hiện những trường hợp nhiễm loại virut này. Không chỉ gây sốt và phát ban, virut Zika khiến nhiều người lo sợ bởi nguy cơ gây dị tật bẩm sinh, điển hình là tình trạng teo não ở trẻ sơ sinh.

Dị tật bẩm sinh

Ngoài ra, theo kết quả một nghiên cứu mới đây, không chỉ liên quan đến dị tật não, Zika còn liên quan đến những bất thường nghiêm trọng ở mắt, thậm chí có thể dẫn đến tình trạng mù lòa ở trẻ sơ sinh.

Tại Viện Roberto Santos ở Salvador, một trong những nơi virut Zika bùng phát nghiêm trọng nhất ở Brazil, các chuyên gia đã tiến hành kiểm tra những trẻ sơ sinh có vòng đầu nhỏ. Sau xét nghiệm, có tới hơn 35% trẻ em có dấu hiệu dị tật do hoạt động của Zika lây nhiễm trong mắt. Bên cạnh những trường hợp tổn thương võng mạc, các chuyên gia cũng phát hiện ra tổn thương nghiêm trọng đối với thần kinh thị giác của các bé. Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo những trẻ sơ sinh có nguy cơ nhiễm Zika nên được tiến hành kiểm tra võng mạc.

Chủ động phòng ngừa tình trạng lây nhiễm virut Zika ở Việt Nam

Cho tới thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn chưa xác nhận một trường hợp lây nhiễm virut Zika nào. Tuy nhiên, do có sự lưu hành bệnh sốt xuất huyết và muỗi Aedes cũng như do sự giao lưu về thương mại, du lịch với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch bệnh nên nguy cơ lây nhiễm Zika vẫn có thể xảy ra.

Vì vậy, để chủ động phòng chống nguy cơ xâm nhập và lan truyền Zika ở nước ta, Bộ Y Tế Việt Nam đưa ra những khuyến cáo mạnh mẽ đối với người dân, đặc biệt là những mẹ bầu hoặc những người đang có ý định mang thai. Theo đó, nếu có ý định mang thai trong vòng 6 tháng tới hoặc đang mang thai, bạn không nên đến những vùng lãnh thổ đang có dịch bệnh. Nếu đã từng đi đến những nơi này và có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, bạn nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị.

Đồng thời, Bộ Y Tế cũng khuyến cáo các gia đình nên có biện pháp diệt muỗi và lăng quăng.

Theo Marry Baby

Leave a Reply

Or