Những sai lầm thường gặp khi cho trẻ đánh răng

Đánh răng là cách quan trọng nhất để bảo vệ răng cho trẻ, nhưng nếu phương pháp của trẻ bị sai, không những không có tác dụng bảo vệ mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của răng.

Trẻ mấy tuổi có thể đánh răng?

Thông thường, khi trẻ lên 2 tuổi rưỡi, 20 chiếc răng đều đã mọc hết, lúc đó bố mẹ nên bắt đầu dạy trẻ đánh răng. Khoảng 3 tuổi nên giúp trẻ hình thành thói quen đánh răng 2 lần vào sáng, tối và súc miệng sau khi ăn.

Đánh răng không những giúp răng sạch sẽ, loại bỏ mảng bám, tầy trừ vết ố vàng trên răng, còn có thể gây tác dụng mát xa răng, thúc đẩy lưu thông máu trong lợi, giúp cải thiện cung cấp dinh dương và ô xy cục bộ để có lợi cho mô trao đổi, nâng cao khả năng chống lại bệnh cho răng lợi. Chính vì vậy, đánh răng là phương pháp hữu hiệu giúp khoang miệng sạch sẽ, phòng trừ sâu răng và các bệnh của răng lợi.

nhung sai lam thuong gap khi cho tre danh rang

Các bậc cha mẹ thường nhầm lẫn về thời điểm nên bắt đầu cho bé đánh răng.

Những nhầm lẫn trong việc đánh răng của trẻ

1. Răng mọc hết toàn bộ mới đánh

Một số phụ huynh cho rằng trẻ mọc hết toàn bộ răng mới cần đánh răng, bình thường chỉ cần trước khi đi ngủ và sau khi ăn cơm xong súc miệng là được. Trẻ lớn đến 2 tuổi rưỡi toàn bộ răng sữa mới mọc lên, lúc này đã bắt đầu đánh răng. Tuy nhiên, theo một điều tra về sức khỏe khoang miệng thì khoảng trên 80% trẻ bị sâu răng, điều này có liên quan đến việc vệ sinh khoang miệng muộn.

2. Dùng lực mới đánh được răng sạch

Trước khi trẻ đánh răng, bố mẹ dặn: “ Dùng chút lực, nếu không răng không sạch sẽ”, thực tế, điều này là nhận thức nhầm lẫn của rất nhiều phụ huynh. Răng sữa và lợi của trẻ đều rất mềm, dừng lực quá lớn sẽ gây tổn thương cho lợi và niêm mạc khoang miệng, còn làm tổn hao chất răng, làm cho răng quá nhạy cảm, nếu dùng lực nặng thêm nữa có thể bị viêm thần kinh tủy răng.

3. Trẻ không cần dùng kem đánh răng

Tổ chức y tế thế giới đề nghị,trẻ em đánh răng cũng nên dùng kem có chất fluoride, như vậy mới phòng ngừa hữu hiệu răng sâu. Chỉ cần lượng dùng thích hợp sẽ không gây nguy hại cho cơ thể. Thông thường, lượng dùng mỗi lần của trẻ từ 3-7 tuổi to khoảng bằng hạt đậu xanh. Trẻ em 7-14 tuổi cũng sử dụng kem đánh răng có fluoride, lượng dùng mỗi lần tăng lên bằng hạt đậu vàng.

Ngoài ra, sau khi đánh răng xong, dùng nước sạch nhổ rửa hết toàn bộ kem đánh răng. Cuối cùng phụ huynh kiểm tra, nếu có chỗ chưa đánh sạch, có thể lựa chọn miếng bông nhúng vào nước nhẹ nhàng lau sạch.

4. Đánh răng theo chiều ngang

Cách đánh răng có thích hợp hay không quan trọng hơn số lần đánh răng. Cách đánh răng theo chiều ngang như trẻ hay làm không những không thể giúp răng sạch sẽ mà còn dễ làm cho răng mềm yếu, đặc biệt là tổn hại rất lớn đến mô mềm quanh răng (nướu, nha chu) và mô cứng của răng (men và ngà răng), sau này trẻ lớn lên sử dụng bàn chải hơi cứng một chút sẽ gây đau nhức cho nướu răng.

5. Đánh răng bằng nước quá lạnh hoặc quá nóng

Nếu thời gian dài đánh răng chịu sự kích thích của lạnh và nóng đột ngột sẽ rất dễ làm cho răng xung huyết và chuột rút, đồng thời trực tiếp ảnh hưởng đến sự trao đổi bình thường của răng, từ đó gây bệnh răng, rút ngắn tuổi thọ của răng và gây triệu chứng dị ứng cho chất răng. Ngoài ra, theo nghiên cứu của y học Nhật Bản chứng tỏ, răng thích ứng với sự trao đổi của mới ở nhiệt độ từ 30 -36 độ C.

Jenny (Tổng hợp)  

Theo Mecon

Leave a Reply

Or