Những lưu ý khi tập nhai cho con

Trong bài viết trước, BSnhi đã đề cập đến tầm quan trọng của việc tập nhai cho bé đúng theo độ tuổi. Nếu mẹ không chú ý đến thời kỳ tập nhai của con mà vẫn giữ thói quen cho thức ăn vào máy xay sinh tố xay mịn cho dễ ăn thì bé sẽ ăn không thấy ngon miệng, hơn nữa men tiêu hóa không được bài tiết đủ khiến quá trình hấp thu không triệt để. Lâu dần bé sẽ chán ăn và hình thành thói quen ngậm thức ăn trong miệng. Và càng nguy hiểm hơn nữa khi bé đến tuổi đi học mà không thể hòa nhập khi ăn những món ăn ở trường. Sau đây là một số điểm mẹ nên lưu ý khi tập cho con chuyển từ thức ăn mềm sang cứng:

947267_461656550591429_1845074847_n

– Trước hết, mẹ phải biết cho bé ăn dặm đúng cách. Đầu tiên là đúng tuổi, đúng tư thế (cho ngồi ăn), đúng thức ăn (bột cháo không xay, chỉ băm nhuyễn).

– Ngoài bữa ăn mềm (bột, cháo) cho bé một miếng bánh hay trái cây cho bé tập nhai. Cho con nhón bằng tay những đồ ăn mềm như cà rốt thái bằng đốt ngón tay ninh nhừ, súp lơ xanh cũng ninh nhừ… Hoặc mẹ có thể cho con tập nhai bánh ăn dặm.

– Không đút miếng quá to làm bé không thể nhai. Ban đầu, mẹ chỉ nên đút cho con thức ăn bằng nửa hạt ngô hoặc không to quá hạt đậu. Ban đầu, có thể bé sẽ cảm nhận lợn cợn trong miệng và sẽ ọe, nhưng sau một vài lần, con sẽ quen và biết nhai.

– Các mẹ hãy tạo sự tập trung cho bé nhai bằng cách không cho bé vừa ăn, vừa xem tivi hay chơi trò chơi vì nếu có tác động bởi những hoạt đông khác bé sẽ “quên” nhai mà chỉ ngậm thôi. Chưa kể việc phân tâm khi ăn sẽ khiến bé nuốt hơi quá nhiều, gây đầy hơi khó tiêu và lâu dần sẽ khiến bé biếng ăn.

– Các mẹ hãy kiên trì giúp bé tập nhai dần các món ăn khác nhau và chế biến cho bé nhiều món ăn với màu sắc hấp dẫn như màu vàng của táo, xoài, đu đủ, màu đỏ của cà rốt, bí đỏ, màu xanh của súp lơ, bí xanh. Qua đó, kích thích vị giác của bé và tạo sự thèm ăn từ những món ăn ngon mắt. Việc này không chỉ giúp bé ăn ngon hơn mà còn giúp hạn chế chứng biếng ăn ở con.

Chúc bé khoẻ mẹ vui ^^

Theo Bsnhi

Leave a Reply

Or