Nghe mẹ Việt ở Tây kể chuyện trẻ nước ngoài bị cảm lạnh
Cảm lạnh là bệnh thông thường của trẻ, đặc biệt là trẻ em có thể chất yếu, chỉ một sự thay đổi nhiệt độ nhỏ cũng có thể gây ra cảm lạnh. Nhiều bậc cha mẹ Việt luôn luôn rất căng thẳng mỗi khi trẻ bị cảm, sốt. Vậy nhưng ở nước ngoài, mọi chuyện lại hoàn toàn khác biệt.
Ở Mỹ, trẻ cảm sốt 39 độ đi khám bác sỹ cũng không kê đơn thuốc.
Mẹ Đào Thu Hạnh, hiện đang sống với con trai 12 tháng tuổi tại bang California, Mỹ chia sẻ: Ở Mỹ thuốc trị cảm lạnh cho trẻ em không được uống tuỳ tiện mà cần có sự tư vấn, khám và kê đơn của bác sỹ.
Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA khuyến cáo rằng trẻ em dưới 2 tuổi không sử dụng thuốc ho và thuốc trị cảm cum OTC (thuốc dùng không cần kê đơn) và khuyến cáo các nhãn hàng dược phẩm chỉ cho phép trẻ trên 4 tuổi được sử dụng.
Mẹ Thu Hạnh cũng chia sẻ thêm “Có lần, Justin nhà mình 7 tháng tuổi bỗng nhiên bị chảy nước mũi, hắt hơi, sốt nhẹ và chán ăn. Đấy là lần đầu tiên con ốm nên mình rất lo lắng. Gọi điện thoại cho bác sỹ nhi của Justin, bác sỹ cho biết, Justin chỉ bị cảm lạnh thông thường và không cần phải đến khám bác sỹ.
Chỉ khi con sốt trên 39 độ, mình mới gọi điện đặt lịch hẹn khám. Tuy nhiên khi đến, bác sỹ cũng chỉ thăm hỏi, kiểm tra và sau đó chẩn đoán, giải thích Justin chỉ bị cảm lạnh thông thường, gợi ý mình một số cách chăm con ngày lạnh, cho một ít thuốc hạ sốt chứ không kê thêm kháng sinh hay bất cứ loại thuốc cảm cúm nào vì “trẻ em cần tự tạo ra kháng thể để phục hồi”. Mình cũng hơi nghi ngờ. Vậy nhưng đúng 4 ngày sau, mọi triệu chứng cảm lạnh của con được cải thiện rõ rệt.”
Mẹ Mỹ, mẹ Anh có cách chăm con bị cảm, sốt rất khác với cha mẹ Việt. (ảnh minh hoạ)
Trẻ Anh cảm sốt thông thường chỉ cần cho uống nhiều nước và hạ nhiệt tự nhiên
Mẹ Lan Ngọc (30 tuổi, hiện đang sống tại Anh) cho biết: Ở Anh, khi trẻ bị sốt, bác sĩ hiếm khi dùng thuốc kháng sinh, thường chỉ khuyên mẹ nên cho trẻ uống nhiều nước, và hướng dẫn vài phương pháp làm mát cơ thể như lau người, quấn tất ướt vào lòng bàn chân hay tắm bọt biển ấm.
“Thời gian sống tại đây, mình phát hiện trẻ em Anh bị cảm lạnh thông thường không ai đưa con đi đến bệnh viện. Tất cả các bà mẹ ở đây đều chỉ cáo báo tình trạng sức khoẻ, nhiệt độ hàng ngày của con cho bác sỹ qua điện thoại và để con tự khỏi tại nhà.“, mẹ Lan Ngọc bổ sung
Những việc mẹ Tây hay làm khi con bị cảm, sốt
Mẹ Phương Anh, hiện đang nuôi con tại Đức chia sẻ kinh nghiệm:
1. Hãy để trẻ em được nghỉ ngơi và giúp bé thoải mái tinh thần
2. Nước: cho trẻ uống thật nhiều nước. Nếu trẻ không muốn uống nước, mẹ có thể thử nhiều cách như xúc từng thìa nước nhỏ, uống sữa, ăn trái cây…
3. Thực phẩm: Trẻ em bị ốm thường chán ăn bỏ ăn. Việc này không quan trọng, khi hết ốm, bé sẽ sớm lấy lại cân nặng trước khi bị bệnh, cố nhồi nhét con ăn nhiều chất lúc này là không cần thiết. Nên cho bé an cháo loãng, ăn nhẹ nhàng, đơn giản.
4. Sốt (hơn 38,5 độ) mẹ có thể lấy thuốc hạ sốt giảm đau (gốc acetaminophen hoặc ibuprofen), để giúp trẻ cảm thấy thoải mái. Không cho trẻ dưới 15 tuổi uống aspirin, đặc biệt là khi đang lạnh, bởi vì nó có thể gây ra hội chứng Reye hiếm gặp nhưng rất nghiêm trọng.
5. Với trẻ 0-6 tháng tuổi, bất cứ biểu hiện ốm, sốt, cảm lạnh nào cũng cần đi khám bác sỹ.
Theo khampha
Thanks this statement very much.!!!
bai hoc hay
bai hoc hay
đúng rồi….để cho cơ thể con thích nghi và tạo ra kháng thể chứ….^^
đúng rồi….để cho cơ thể con thích nghi và tạo ra kháng thể chứ….^^
con ốm thấy xót lắm làm sao mà ko cho uống thuốc dc chứ?
con ốm thấy xót lắm làm sao mà ko cho uống thuốc dc chứ?
Tuỳ cơ thể, có đứa chua kip 39 độ đã co giật đùng đùng. Độ ẩm của trời tây khác trời ta, sao so sanh dc, cơ thể của tre nó cũng thich nghi voi Đk khi hậu tại noi no ở, bs nào cũng có pp tuy theo trẻ. Nói thế khác gì đang cho rằng bs của cac nuoc chau Á dang lạm dụng thuoc đôi voi tre va k biet chua benh
Tuỳ cơ thể, có đứa chua kip 39 độ đã co giật đùng đùng. Độ ẩm của trời tây khác trời ta, sao so sanh dc, cơ thể của tre nó cũng thich nghi voi Đk khi hậu tại noi no ở, bs nào cũng có pp tuy theo trẻ. Nói thế khác gì đang cho rằng bs của cac nuoc chau Á dang lạm dụng thuoc đôi voi tre va k biet chua benh
Trẻ em bị ốm thường chán ăn bỏ ăn. Việc này không quan trọng, khi hết ốm, bé sẽ sớm lấy lại cân nặng trước khi bị bệnh, cố nhồi nhét con ăn nhiều chất lúc này là không cần thiết. Nên cho bé an cháo loãng, ăn nhẹ nhàng, đơn giản. ba Cuong Tran nha!…
Trẻ em bị ốm thường chán ăn bỏ ăn. Việc này không quan trọng, khi hết ốm, bé sẽ sớm lấy lại cân nặng trước khi bị bệnh, cố nhồi nhét con ăn nhiều chất lúc này là không cần thiết. Nên cho bé an cháo loãng, ăn nhẹ nhàng, đơn giản. ba Cuong Tran nha!…
Đều phụ thuộc vào đk sống thui các bạn, ai xó đk thì áp dụng cách này thì ok, nhưng k đk thì tự làm bác sĩ kê toa cho tiệm thuốc tây bán cho mau khỏi. Vô hình chung khiến con cái càng mất khả năng miễn dịch, nên bịnh vẫn bệnh…
Con mình bị cảm lạnh bé nóng. Sợ quá đi bác sĩ. Ôi dào bác sĩ khám và kê đơn thấy toàn thuốc viên. K dặn dò j. Về nhà mình tự chăm sóc theo kinh nghiệm k thèm cho uống. Vài hôm bé khỏi.
Con mình bị cảm lạnh bé nóng. Sợ quá đi bác sĩ. Ôi dào bác sĩ khám và kê đơn thấy toàn thuốc viên. K dặn dò j. Về nhà mình tự chăm sóc theo kinh nghiệm k thèm cho uống. Vài hôm bé khỏi.
Dua con di kham vi thay be nong. Va cung hi vong bac si tu van cho cach cham soc sau khi kham suc khoe cho be. Vay day