Nấu cháo ngao đậu xanh cho bữa sáng mát lành

Cháo ngao đậu xanh nóng hổi thật thích hợp cho bữa sáng trong tiết thu dịu dàng, mát mẻ thế này các bạn nhé!

Món cháo ngao đậu xanh vừa dễ ăn lại vừa mát bổ, dùng làm món ăn sáng hay món ăn bữa xế chiều đều rất thích hợp.

chao-ngao-dau-xanh-wpn
Món cháo ngao đậu xanh vừa dễ ăn lại vừa mát bổ.

Nguyên liệu:

1kg ngao
200g gạo tẻ
100g đỗ xanh
Nước dùng xương (nếu không có có thể thay bằng 100g thịt thăn heo băm nhỏ)
Hành khô, rau dăm, hành lá
Hạt tiêu, nước mắm, muối, bột canh

Cách làm:

– Ngao rửa sạch, cho vào nồi nước luộc đến khi ngao mở miệng.

– Vớt ngao ra, gạn phần nước trong để riêng, phần thịt ngao rửa lại thật sạch, để ráo nước rồi ướp với ½ thìa canh nước mắm, hạt tiêu, hành khô, ớt (nếu bạn ăn được cay) khoảng 30 phút.

– Đổ nước ngao vào nồi, tiếp thêm nước dùng xương nếu có. Nếu không kịp ninh xương bạn có thể dùng 100g thịt nạc thăn xay nhuyễn hòa lẫn vào nước ngao thì cháo khi nấu xong cũng có vị ngon ngọt không kém gì dùng nước xương. Bạn ước chừng lượng nước gấp khoảng 4 lần lượng gạo thì cháo sẽ sánh vừa.

– Gạo và đỗ xanh vo sạch, ngâm nước 1 giờ rồi để ráo nước. Cho gạo vào nồi nước nấu cháo, thêm 1 thìa bột canh cho cháo vừa gia vị. Trên đây mình nấu bằng nồi cơm điện nên rất nhàn, cho hết cả gạo và nước vào nồi, ấn nút nấu đến khi gạo sôi thì bật sang nút ủ ấm. Bình thường bạn chỉ cần để nút giữ ấm chừng 2-3 tiếng là cháo nhừ, sau đó cứ giữ ấm như vậy cũng không lo cháy hay khê gì hết.

– Phi thơm hành khô trong chảo với chút dầu ăn.

– Sau đó cho ngao đã ướp vào xào săn.

– Khi cháo chín múc cháo ra bát, rắc rau dăm, hành lá, ngao lên trên và thưởng thức.

chao-ngao-dau-xanh-wpn
Cháo ngao đậu xanh rất thích hợp cho bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ.

Với công thức trên mình nấu được một nồi cháo cho 3 người ăn sáng vừa đủ, chế biến lại rất đơn giản và nhanh. Để buổi sáng không tốn thời gian thì bạn hãy xào ngao từ trước rồi cất tủ lạnh nhé. Còn cháo thì trước khi đi ngủ cho vào nồi cơm điện, chờ sôi rồi bật sang nút giữ ấm là sáng hôm sau sẵn sàng cháo nóng hổi, chỉ mang ngao ra rắc lên trên hoặc cho vào nồi cháo đảo cùng nóng lên là xong.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món cháo ngao đậu xanh này nhé!

Theo Webphunu

Leave a Reply

Or