Mốc phát triển khả năng giao tiếp ở trẻ từ 1 – 3 tuổi

Từ 1 – 3 tuổi bé yêu của bạn đã có khả năng giao tiếp rất tốt: bé đã gọi tên được các bộ phận cơ thể người, vốn từ của bé tăng lên nhanh chóng, bé hiểu được những gì bạn nói và có thể diễn tả được những gì mình muốn.

Gần 12 tháng

Bé có thể nói một cụm từ có ý nghĩa gồm 3 từ trở lên.

Rất tinh nhạy, sẵn sàng đáp lại lời bạn.

Duy trì ánh nhìn lúc giao tiếp.

Hiểu mọi vấn đề khá tốt khi mà bạn nói chậm.

Có thể thực hiện những yêu cầu đơn giản.

Đàm thoại rất lâu một mình bằng cách pha trộn rất nhiều tiếng thường dùng, tiếng ríu rít, tiếng cười và cả ngôn ngữ điệu bộ nữa.

Lúc 14 tháng tuổi

Thông thường bé có thể lặp lại những từ mà bé nghe được.

Lúc 15 tháng tuổi

Bé nói được câu dài 6 từ, chẳng hạn như “bái bai”.

Lúc 16 tháng tuổi

Vốn từ vựng của bé gia tăng vài từ mới mỗi tuần.

images5

Gần 18 tháng tuổi

Đã biết được tên của mình và tên nhiều bộ phận trên cơ thể người.

Đã phát âm đúng các âm như “p”, “b”, “m”, “h”, nhất là khi các âm này nằm ở đầu từ.

Có khả năng lặp đi lặp lại nhiều từ bằng cách bắt chước bạn.

Sử dụng được trung bình khoảng 40 từ và hiểu được khoảng 200 từ.

Nói được nhiều câu gồm 2 tiếng.

Thường sử dụng một từ hay cụm từ mà bé thích (thường là từ “không”).

Từ 18 tháng trở đi

Khả năng phát âm và ngôn ngữ của bé phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên khả năng này khác nhau tùy thuộc vào từng bé.

Nhiều bé có thể ghép 2 hay 3 từ với nhau thành một cụm từ hoặc một câu kiểu như “Đi rồi!”, “Ba đi rồi”.

Gần 21 tháng tuổi

Có thể vâng lời và thực hiện được các yêu cầu đơn giản mà bạn đưa ra.

Có thể nói được câu gồm 3 từ.

Gần 24 tháng tuổi

Biết cách dùng một số đại từ.

Bé có thể thực hiện theo lời hướng dẫn để làm một việc gì đó gồm 2 bước.

Từ 24 tháng trở đi

Bé phát âm được các âm khó hơn, như “t”, “d”, “n”, “k”, “g”, “nh”…

Gần 2 tuổi rưỡi

Vốn từ của bé rất phong phú, khó ước lượng được.

Bé có thể hiểu và hát được những bài đồng giao với những giai điệu khác nhau.

Bé hiểu được các khái niệm như “trong”, “ngoài”, “lên”, “xuống”.

Bé thích dùng từ “và”.

Bé bắt đầu biết đặt ra những câu hỏi “tại sao?”.

Lúc 2 tuỗi rưỡi

Bé phát âm bằng giọng trẻ con nhưng mọi người đều hiểu bé nói gì.

Từ 2 tuổi rưỡi trở đi

Bé có thể nói thao thao về những đồ chơi hay những trò chơi của mình.

Khoảng 3 tuổi

Bé có thể hiểu được tất cả những gì mà bạn nói.

Bé hiểu và biết dùng từ “hôm qua”.

Bé biết gọi tên những ngày trong tuần.

Bé thường xuyên hỏi “tại sao?”, “cái gì đây?”.

Bé có thể nói được những câu dài 5 từ hoặc nhiều hơn nữa.

Từ 3 tuổi trở đi

Bé hay hỏi mẹ: “con sinh ra từ đâu?”

Theo mangthai

Leave a Reply

Or