Mẹ chuẩn bị bỏ thai chết lưu nhưng nhìn màn hình siêu âm lần cuối tất cả đều sững sờ

Sau khi có dấu hiệu đau bụng và ra máu, bác sĩ siêu âm và cho biết em bé trong bụng đã mất tim thai nên Hazel cần uống thuốc để đẩy thai ra ngoài.

Khi đang mang thai đứa con thứ 2 được 11 tuần, Hazel Wiggins (sống tại Northumberland, Anh) bất ngờ bị ra máu nghiêm trọng. Cô đến bệnh viện đa khoa Hexham để kiểm tra. Tại đây, bác sĩ đã thông báo cho cô một tin buồn.

“Cô ấy nhìn vào màn hình trong 30 giây và nói “Tôi rất tiếc, em bé không có tim thai” rồi tắt máy đi. Tôi hỏi đi hỏi lại rằng cô ấy có chắc chắn không và cô ấy đã khẳng định chắc chắn 100%“, Hazel kể lại.

me chuan bi bo thai chet luu nhung nhin man hinh sieu am lan cuoi tat ca deu sung so - 1

Bác sĩ tại bệnh viện Hexham đã thông báo em bé trong bụng Hazel chết lưu và cần loại bỏ.

Trở về nhà sau khi nghe tin dữ, Hazel nói cho bạn bè và người thân rồi lên giường khóc cả ngày cả đêm.

Vài ngày sau, cô trở lại bệnh viện để bắt đầu hành trình bỏ cái thai được khẳng định là đã chết lưu ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, bằng linh cảm của bản thân, Hazel tin rằng đứa con của mình vẫn chưa bỏ đi.

“Họ cứ nói rằng tôi cần uống thuốc còn tôi nói tôi không muốn. Tôi đã đề nghị một lần siêu âm nữa và nó diễn ra trong khoảng 20 phút”, Hazel chia sẻ.

me chuan bi bo thai chet luu nhung nhin man hinh sieu am lan cuoi tat ca deu sung so - 2

Trước khi uống đợt thuốc bỏ thai đầu tiên, Hazel đã yêu cầu được siêu âm lại một lần nữa.

Và lần siêu âm này đã khiến cả bác sĩ và Hazel cực kỳ sốc. Trên màn hình, em bé đang di chuyển mạnh mẽ và không hề có dấu hiệu chết lưu.

“Nhìn con như đang muốn nói rằng “Mẹ ơi, xin đừng uống thuốc, con vẫn còn sống“, Hazel tâm sự.

Và cuối cùng cô bé Amelia đã phát triển khỏe mạnh trong bụng mẹ rồi chào đời an toàn vào ngày 13/1.

me chuan bi bo thai chet luu nhung nhin man hinh sieu am lan cuoi tat ca deu sung so - 3

Cô bé Amelia chào đời khỏe mạnh.

Sau đó, trung tâm y tế Northumbria NHS Healthcare Foundation Trust đã gửi lời xin lỗi đến gia đình Hazel. Ngoài ra, vụ việc cũng dẫn đến một sự thay đổi trong chính sách của NHS về việc siêu âm trước khi bỏ thai.

Theo đó, nếu lần đầu siêu âm cho thấy em bé đã chết thì sẽ được siêu âm một lần nữa sau đó trước khi bỏ thai để đảm bảo không có sai sót xảy ra.

Theo Ngọc Linh (Dịch từ Daily Mail) (Khám phá)

Leave a Reply

Or