Liệu có thời điểm vàng để sinh con?

Trong khảo sát gần đây, 60% phụ nữ đồng ý rằng 27-29 là lứa tuổi tốt nhất để sinh con. Tuy nhiên, ỷ y vào y học phát triển, rất nhiều trong số phụ nữ được khảo sát thừa nhận họ vẫn thích sinh con trễ hơn. Quan điểm nào lý tưởng hơn? Liệu có thời điểm vàng cho chuyện sinh nở?

1/ Lứa tuổi 20

Trên phương diện sức khỏe y học, trẻ hơn vẫn tốt hơn. Phụ nữ trẻ ít có nguy cơ bị sảy thai, tăng huyết áp, tiểu đường thai kỳ. Hơn nữa, vào thời điểm này, khả năng hồi phục sau sinh của bạn rõ ràng vượt trội hơn hẳn. Việc lấy lại vóc dáng hay nhan sắc không phải là vấn đề với các bà mẹ trẻ. Ngoài ra, lửa “yêu” sau sinh cũng nồng nhiệt hơn rất nhiều.

Thu nhỏ “cô bé” sau sinh Trong thời gian “vượt cạn” tự nhiên, các cơ ở vùng âm đạo và cổ tử cung mở rộng và hoạt động liên tục chính là nguyên nhân “cô bé” bị nới lỏng sau sinh. Kéo theo đó, sức mạnh và độ đàn hồi, hai yếu tố cần thiết cho chuyện “yêu”, nhanh chóng “xuống cấp”. Phải làm sao để lấy lại phong độ đây?

Trên phương diện tâm lý, các bà mẹ tuổi 20 dễ tiếp thu và tiếp nhận sự giúp đỡ đến từ các chuyên gia và bác sĩ hơn. Họ sẵn sàng chấp nhận việc thay đổi ý tưởng về cách trở thành bà mẹ hoàn hảo khi được thuyết phục một cách logic. Sức mạnh của tuổi trẻ giúp họ trải nghiệm cảm giác làm mẹ đầy năng lượng và sự tự tin.

2/ Lứa tuổi 30

khi nào nên sinh con
Sinh con vào tuổi 30 cũng là lựa chọn cũng rất nhiều phụ nữ

Phụ nữ tuổi 30 thường nghĩ rằng họ sẽ không gặp mấy khó khăn với chuyện sinh con nhờ sự can thiệp của y học tiên tiến. Hơn nữa, trên các phương tiện truyền thông, họ càng củng cố niềm tin này khi thấy rất nhiều người nổi tiếng chọn sinh con khi ở lứa tuổi 30. Tuy nhiên, thực tế, khả năng sinh sản và thụ thai của phụ nữ 30 giảm thấy rõ. Một số người còn có rất ít cơ hội để thành công trong chuyện sinh nở. Tỷ lệ sảy thai cũng tăng lên đáng kể, vì tuổi càng lớn, bất thường nhiễm sắc thế càng tăng, và 3/4 tỷ lệ sảy thai là do bất thường.

Ở lứa tuổi 30, phụ nữ đã tận hưởng trọn vẹn hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống, từ du lịch, học tập, làm việc, đến việc xây dựng các mối quan hệ và cuộc sống độc lập về tái chính. Chính vì vậy, họ cho rằng đây mới chính là thời điểm vàng cho việc sinh con. Mặc dù vậy, nếu so sánh với góc nhìn trên phương diện y học, liệu bạn có muốn đánh đổi?

3/ Sinh con ở lứa tuổi 40

Đúng rằng, 40 là tuổi chín mùi của phụ nữ về tài chính lẫn tâm lý, nhưng rõ ràng ở lứa tuổi này, phụ nữ không có lợi thế nào về sức khỏe, thể chất. Để mang thai, phụ nữ tuổi 40 cần rất nhiều sự can thiệp của y tế.

Tóm lại, quyết định có con còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, thông tin trên chỉ mang tính tham khảo. Dựa vào sức khỏe, kinh tế cũng như điều kiện của hai vợ chồng, hai bạn mới là người đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

Nguồn MarryBaby

Leave a Reply

Or