Khi nào con sẵn sàng ở nhà một mình?

Bạn có còn nhớ bộ phim “Ở nhà một mình” (Home Alone) có nhân vật chính là một cậu nhóc 8 tuổi một mình ứng phó với hai tên trộm ngu ngốc tính đột nhập vào nhà cậu? Vậy bạn có bao giờ tự hỏi thời điểm nào là thích hợp để cho con ở nhà một mình?

Chắc chắn một điều rằng không ba mẹ nào có thể để một đứa bé mẫu giáo ở nhà một mình. Tuy nhiên, việc này không có gì đáng lo nếu con từ 13 tuổi trở lên. Vậy còn các trẻ ở độ tuổi 6-12 thì sao?

Các trẻ từ 10 tuổi trở lên đã có đủ khả năng ở nhà một mình trong khoảng thời gian ngắn, ví dụ như một bé 10 tuổi có thể ở nhà trong 3-4 tiếng đồng hồ, đủ cho ba mẹ bé xem một bộ phim ngoài rạp hoặc đi siêu thị mua sắm cuối tuần. Trẻ nhỏ 11-12 tuổi cần có khả năng nhớ được đường về nhà. Nếu trường học gần nhà, bé còn có thể tự đi bộ về, tự làm bài tập về nhà, thả chó ra ngoài đi dạo, tự lấy bữa ăn nhẹ cho mình và chơi loanh quanh chờ ba mẹ đi làm về.

Và nếu một đứa trẻ ở độ tuổi này không dễ dàng bị các bạn hàng xóm lôi kéo chạy ra ngoài chơi, bạn có thể tin rằng bé đã đủ tự lập để có thể ở nhà một mình.
Tuy nhiên, với các trẻ ở độ tuổi 15-16 nhưng gặp phải hạn chế nào đó về thể chất hoặc tâm lý cần được chăm sóc y tế không nên ở nhà một mình, ngay cả khi trẻ có thể tự ăn uống và chăm sóc cho bản thân.

Khi nào con sẵn sàng ở nhà một mình?

Làm sao biết con có thể ở nhà một mình hay chưa?
Nếu bạn vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn, bạn nên thử tự trả lời những câu hỏi bên dưới nhé.

  • Bình thường, con có phải đứa trẻ có ý thức và biết nghe lời? Nếu có, bạn không cần phải lo lắng nữa vì trẻ sẽ không đột nhiên trở nên quậy phá khi bạn đi vắng. Tuy nhiên, nếu bé có những trò nghịch ngợm, táy máy, sự vắng mặt của người lớn sẽ là cơ hội cho bé “quậy tưng bừng”.
  • Khi đối diện với một tình huống mới, trẻ thường tỏ ra hoảng sợ hay bình tĩnh? Khi ở nhà một mình, trẻ cần khả năng tự giải quyết vấn đề. Tưởng tượng xem nếu có chuyện bất ngờ xảy ra, con có đủ bình tĩnh để ứng phó?
  • Con của bạn có hiểu và tôn trọng những luật lệ mà ba mẹ đề ra khi gặp phải người lạ? Đây là điều quan trọng nhất bạn cần lưu ý.

Việc cần làm khi cho con ở nhà một mình
Có một số trẻ sợ phải ở nhà một mình, ba mẹ không được ép con mà nên tập cho trẻ làm quen dần với tính tự lập. Khi trẻ đã hoàn toàn sẵn sàng, bạn vẫn cần chú ý một số vấn đề để đảm bảo con được an toàn và thoải mái khi ở nhà một mình.

  • Ghi chú số điện thoại khẩn cấp ở nơi dễ nhìn, bao gồm các số cần gọi trong tình huống nguy hiểm, cùng với số điện thoại của bạn bè, người thân hoặc hàng xóm của gia đình bạn để trẻ có thể hỏi han khi cần sự giúp đỡ với những chuyện vặt vãnh trong nhà, phòng khi không gọi được cho ba mẹ.
  • Chuẩn bị trước cho con cách giải quyết trong tình huống có người lạ tới nhà, có điện thoại reo, con bị thương, ba mẹ về trễ hơn đã định hoặc con vô tình tự nhốt mình ở ngoài.
  • Đặt ra những luật lệ như: con có thể nấu gì, con có được cho bạn vào nhà hoặc chạy sang nhà hàng xóm chơi không, con có được dùng internet không, con phải làm bài tập về nhà như thế nào, v.v…
  • Dạy con cách sơ cấp cứu cơ bản như rửa vết thương khi bị đứt tay, khi bị phỏng hoặc chẳng may té ngã.

 

theo: marrybaby

Leave a Reply

Or