Dạy con từ trong bụng mẹ bằng âm thanh

Bạn đã từng nghe qua việc giáo dục con bằng âm thanh chưa? Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, việc trò chuyện với con hay cho con nghe nhạc ngay từ trong bụng mẹ có tác dụng rất lớn trong việc hình thành và phát triển não bộ của bé

Tác động của âm thanh đối với sự phát triển của thai nhi

Ngay từ tháng thứ 4 của thai kỳ, bé đã phát triển tương đối đầy đủ các bộ phận, tai cũng phát triển tốt hơn, gần như bằng sự phát triển ở trẻ sơ sinh. Vì vậy, bất cứ hoạt động nào của mẹ, từ đọc sách, nghe nhạc, xem phim… đều có những ảnh hưởng nhất định đến bé. Vì vậy các chuyên gia cho rằng, không cần đợi tới lúc bé sinh ra, mà ngay từ khi bé còn trong bụng mẹ, bạn đã có thể bắt đầu giúp con hình thành và phát triển cảm xúc của mình. Nếu trong thời gian mang thai, bạn thường cho con nghe một bản nhạc nào thì khi chào đời, những lúc bé khóc, bạn hãy bật bản nhạc đó lên và bé sẽ bị thu hút ngay.

Không chỉ có âm nhạc, việc bạn thường xuyên trò chuyện với thai nhi cũng giúp bé cảm thấy ấm áp, thư giãn và yên bình hơn rất nhiều. Và không chỉ có tiếng nói của mẹ thôi đâu nhé, nếu ba cũng thường nói chuyện với con lúc bé ở trong bụng mẹ thì ngay từ khi chào đời, bé cũng sẽ nhận ra được giọng nói của ba và có thái độ thân thiện hơn đấy!

thai giao bang thinh giac

Nên chọn loại nhạc như thế nào?

Nhiều người thường nghĩ chỉ có nhạc cổ điển mới có tác dụng giúp bé thông minh hơn, vì vậy, cho dù “phát chán” nhưng vì tương lai của con, các bà mẹ vẫn “cố gắng” để nghe. Thật ra, chỉ cần là những bản nhạc nhẹ nhàng, với những tiết tấu chậm một chút là được rồi. Miễn là bạn cảm thấy yêu thích và thoải mái khi nghe thì dù là nhạc trẻ, nhạc dân ca, nhạc trữ tình… đều có thể giúp bé phát triển thính giác. Bạn nên nhớ là tâm trạng của bạn cũng ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi. Cố gắng nghe loại nhạc mà mình không thích nhiều khi sẽ mang lại kết quả ngược đấy!

Ngoài ra, bạn cũng có thể đọc cho bé nghe những câu chuyện ngụ ngôn, cổ tích, những câu chuyện có nội dung trong sáng, nhẹ nhàng. Thường xuyên nói chuyện với bé, kể cho bé nghe những việc làm hàng ngày với mình. Việc chia sẻ này cũng giúp bạn và con kết nối với nhau nhiều hơn.

Những điều nên tránh

Bạn không nên cho con nghe nhạc quá nhiều trong một lần, nên chia ra 2-3 lần một ngày, mỗi lần 20 phút. Ngoài ra, thông thường thai nhi thường thức lúc bạn ngủ và ngủ lúc bạn thức, vì vậy, bạn nên chọn thời điểm bé thức giấc để cho con nghe nhạc. Bạn có thể nằm trên giường vừa nghe nhạc, vừa massage thư giãn.

Với tâm lý lo ngại con bị ngăn trở khỏi thế giới bên ngoài khi đang nằm trong bụng mẹ và không thể nghe rõ âm thanh, nhiều mẹ “cố gắng” mở nhạc thật to, để con nghe rõ ràng hơn. Thật ra, âm thanh quá to sẽ gây khó chịu cho thai nhi, thậm chí nếu bạn mở nhạc có sóng âm cao từ 4.000 đến 5.000 Hz sẽ có nguy cơ làm hại đến thính giác của bé.

Theo MarryBaby

Leave a Reply

Or