Cận cảnh Bệnh viện Nhi đồng mới nhất, hiện đại nhất TP.HCM

Bệnh viện (BV) Nhi Đồng Thành phố chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16-1-2017 với 2 Khoa Khám Bệnh và Khoa Cấp Cứu được đầu tư trang thiết bị hiện đại nhất.

Tọa lạc tại đường số 15, cao tốc TP.HCM – Trung Lương, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM, Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố chính thức đi vào hoạt động từ sáng ngày 16-1-2017 với tổng diện tích 12,47 ha, được khởi công vào cuối năm 2014. Đây là dự án bệnh viện lớn nhất được đầu tư xây dựng ở phía nam kể từ sau năm 1975 đến nay, với tổng kinh phí đầu tư của Chính phủ là 4.200 tỷ đồng.

Bệnh viện nhi mới chính thức hoạt động

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố vừa đi vào hoạt động với nhiều trang thiết bị tối tân, hiện đại

Không chỉ có cơ sở vật chất hiện đại, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố còn được trang bị các thiết bị y tế tối tân, hiện đại nhất với 10 phòng chức năng và 39 khoa lâm sàn. Đặc biệt, đây là bệnh viện đầu tiên được trang bị khối hồi sức tích cực chống độc có máy oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể (ECMO).

Hy vọng sự xuất hiện của bệnh viện nhi mới sẽ góp phần

Hy vọng sự xuất hiện của bệnh viện nhi mới sẽ góp phần kéo giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện nhi như hiện nay

Khu vực làm thủ tục khám bệnh

Phòng chờ làm thủ tục khám bệnh

Dự kiến đến hết quý I/2017, bệnh viện sẽ triển khai công tác tiếp nhận điều trị bệnh nhân nội trú và đưa vào hoạt động toàn bộ quy mô dự án kể từ quý II/2017

Dự kiến đến hết quý I/2017, bệnh viện sẽ triển khai công tác tiếp nhận điều trị bệnh nhân nội trú

Khuôn viên bệnh viện rộng rãi và thoáng đãng

Khuôn viên bệnh viện rộng rãi và thoáng đãng

Bệnh viện được trang trí nhiều màu sắc

Bệnh viện được trang trí nhiều màu sắc tạo cảm giác nhẹ nhàng, vui tươi

Khu vui chơi phía sau bệnh viện dành cho các bé

Khu vui chơi phía sau bệnh viện dành cho các bé

TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc bệnh viện Nhi thành phố cho biết, bệnh viện có đội ngũ y bác sĩ, cán bộ chủ chốt được điều động từ bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, và sự hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện Mắt, Răng Hàm Mặt, Chợ Rẫy, Chấn thương Chỉnh hình, Ung bướu, Trung tâm dinh dưỡng…

Đồng thời bệnh viện được định hướng tập trung phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trong nhi khoa đầu tiên tại Việt Nam. Bệnh viện có nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực y bác sĩ chuyên khoa nhi cho thành phố, phối hợp với Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y dược trở thành cơ sở đào tạo theo đúng chủ trương của ngành y tế theo mô hình Viện –Trường.

(Hình ảnh: Zing.vn)

Leave a Reply

Or