Cách nấu cháo cho bé không ngon không lấy tiền

Với cách làm này đảm bảo cháo siêu ngọt, ngậy, thơm và sánh, mà lại nhàn cho những hôm ko có rau.

Nguyên liệu:

– Ngô, củ cải (các loại hạt đỗ)…
– hạt sen, khoai lang, khoai tây, bí đỏ, carot,…

Cách làm:

Bước 1:

Làm như hình em Up nhé, ngô với hạt có vỏ thì luộc trước xong xay lọc lấy nước.

Bước 2:

Lấy nước này ninh củ quả hạt sen rồi xay nhuyễn

Bước 3:

Để nguội rồi cất ngăn đá, mỗi bát cháo nấu thì cho 1 hoặc 2 viên vào, vẫn cho rau xanh bt nếu thực đơn ăn rau ạ.

Đảm bảo cháo siêu ngọt, ngậy, thơm và sánh, mà lại nhàn cho những hôm ko có rau ạ

Chúc các mẹ cho các bé ăn ngon nha

(Chia sẻ của thành viên Hoang Thanh Huyen – Hội Nhật Ký Nuôi Con)

42 thoughts on “Cách nấu cháo cho bé không ngon không lấy tiền

Leave a Reply

Or