Cách nấu cháo cho bé ăn dặm rất đơn giản dễ thực hiện

Người Nhật nấu cháo cho bé bằng nhiều cách. Mình gửi lên đây 3 cách nấu cháo đơn giản để các mẹ tham khảo.

Trước đây mình thường nấu cháo cho bé bằng cách đặt thêm nồi cháo của bé vào nồi cơm điện của gia đình. Cách này khá thuận tiện, khi cơm chín thì phần gạo trong nồi của bé thành cháo. Nhưng nồi nấu cháo cho bé của Nhật lại khó tìm mua ở Việt Nam. Mình nghĩ là cũng có thể thay thế nồi nấu cháo của Nhật bằng một lon inox khác nhưng chưa thử nghiệm lần nào.

Ngoài cách trên, người Nhật còn nấu cháo cho bé bằng nhiều cách. Mình gửi lên đây 3 cách nấu cháo đơn giản để các mẹ tham khảo. Hy vọng những cách này các mẹ ở Việt Nam có thể áp dụng ngay. Chúc các mẹ thành công.

1. Nấu cháo cho trẻ ăn dặm từ gạo

Cách nấu cháo cho bé ăn dặm rất đơn giản dễ thực hiện mọi bà mẹ có thể làm - phần 1

  •  5~6 tháng tuổi : 1 gạo + 10 nước ((cháo chín > rây qua lưới > cho bé ăn)
  • 7~8 tháng tuổi : 1 gạo + 7 nước (cháo chín > cho bé ăn cháo nguyên hạt)
  • 9~11 tháng tuổi: 1 gạo + 5 nước (cháo chín > cho bé ăn cháo nguyên hạt)

Kinh nghiệm nấu cháo bằng bếp gas:

  • Ngâm gạo ít nhất 30 phút trước khi nấu, gạo sẽ hút đủ nước, cháo mới ngon.
  • Vặn lửa “siêu nhỏ” để khi sôi nước không bị trào ra ngoài.
  • Đậy kín nắp để nước bốc hơi ít, cháo không bị thiếu nước.

2. Nấu cháo từ cơm

Cách nấu cháo cho bé ăn dặm rất đơn giản dễ thực hiện mọi bà mẹ có thể làm - phần 2

  • 5~6 tháng tuổi : 1 cơm + 5 nước (cháo chín > rây qua lưới > cho bé ăn)
  • 7~8 tháng tuổi : 1 cơm + 3~4 nước (cháo chín > cho bé ăn cháo nguyên hạt)
  • 9~11 tháng tuổi: 1 cơm + 2 nước (cháo chín > cho bé ăn cháo nguyên hạt)

3. Nấu cháo từ bánh mì

Cách nấu cháo cho bé ăn dặm rất đơn giản dễ thực hiện mọi bà mẹ có thể làm - phần 3

(1) Cho bánh mì (cắt bỏ phần bìa, xé nhỏ) và nước vào nồi
(2) Đun sôi nhỏ lửa khoảng 1~2 phút
(3) Cho thêm sữa bột của bé vào khuấy đều (lượng sữa = 2/3 lượng bánh mì)

* 5~6 tháng tuổi : 1 bánh mì + 5 nước

Hình ảnh minh họa cháo nấu bằng bếp gas so sánh với cháo nấu bằng lon inox đặt trong nồi cơm điện.

Cách nấu cháo cho bé ăn dặm rất đơn giản dễ thực hiện mọi bà mẹ có thể làm - phần 4

Cháo 1:10 đã rây qua lưới (30 g). Nấu bằng bếp gas.

Cách nấu cháo cho bé ăn dặm rất đơn giản dễ thực hiện mọi bà mẹ có thể làm - phần 5

Cháo 1:10 đã rây qua lưới (30g).
Nấu bằng lon inox đặt trong nồi cơm điện.

Cách nấu cháo cho bé ăn dặm rất đơn giản dễ thực hiện mọi bà mẹ có thể làm - phần 6

Cháo 1:7 nguyên hạt (50g). Nấu bằng bếp gas.

Cách nấu cháo cho bé ăn dặm rất đơn giản dễ thực hiện mọi bà mẹ có thể làm - phần 7

Cháo 1:7 nguyên hạt (50 g).
Nấu bằng lon inox đặt trong nồi cơm điện.

Cách nấu cháo cho bé ăn dặm rất đơn giản dễ thực hiện mọi bà mẹ có thể làm - phần 8

Cháo 1:5 nguyên hạt (100 g). Nấu bằng bếp gas.

Cách nấu cháo cho bé ăn dặm rất đơn giản dễ thực hiện mọi bà mẹ có thể làm - phần 9

Cháo 1:5 nguyên hạt (100 g).
Nấu bằng lon inox đặt trong nồi cơm điện.

Để nấu cháo cho bé ăn dặm rất dễ đúng không nào, các bà mẹ hãy học cách nấu cháo này cho trẻ ăn dặm ngon miệng nhé. Chúc các bà mẹ thành công trong việc nuôi dạy con.

gửi lên đây 3 cách nấu cháo đơn giản để các mẹ tham khảo.

Theo mecuti

5 thoughts on “Cách nấu cháo cho bé ăn dặm rất đơn giản dễ thực hiện

Leave a Reply

Or