Bị dư nước ối khi mang thai

Q: Hôm tôi đi khám thai là được 33 – 34 tuần. Khi siêu âm bác sĩ nói tôi bị dư ối, lượng ối khoảng 21 cm. Những lần trước tôi đi khám thì bình thường. Tôi tìm hiểu các thông tin trên mạng thì thấy dư ối nguy hiểm nhiều, nhưng không thấy bác sĩ dặn dò gì nhiều, chỉ hẹn tái khám sau 3 tuần. Tôi cảm thấy rất lo lắng.

Dư ối có thể đi kèm với thai to. Ảnh: Getty Images

A: Nếu bạn đã đi khám thai định kỳ đều đặn và thực hiện đầy đủ các xét nghiệm đánh giá sức khỏe mẹ và thai nhi thì không có gì để lo bạn nhé.

Dư ối có thể đi kèm với thai to, bạn có thể kiểm tra đường huyết xem có bị tiểu đường thai kỳ hay không, vì 1 số trường hợp mẹ tiểu đường sinh con to. Điều quan trọng hiện tại là bạn cần theo dõi tình trạng thai máy, khám thai đúng hẹn và bớt lo lắng bạn nhé.

Theo Ebe

Leave a Reply

Or