Bầu mặc đẹp trong 3 tháng đầu thai kỳ

Vào những tháng đầu của thai kỳ, chúng ta thường quá háo hức và có phần bối rối không biết phải chọn trang phục như thế nào thì sẽ tốt nhất cho mình và em bé. Bởi lẽ thai nhi chưa quá lớn để bạn mặc đồ bầu rộng mà cũng chẳng còn nhỏ để diện trang phục hàng ngày. Hãy cùng chúng tôi tham khảo một vài tip nên và không nên khi chọn trang phục bầu ở thai kỳ đầu tiên nhé.

Nên

– Tiếp tục mặc những đồ bình thường cho đến lúc 3 tháng mang bầu nếu bạn vẫn thấy thoải mái.

– Nên mặc những bộ đồ rộng rãi, chất liệu mỏng, co giãn, giúp cơ thể bạn hoạt động một cách dễ chịu và không bị gò bó. – Váy maxi là sự lựa chọn tuyệt vời cho những bà bầu tại mọi thời kỳ.

– Hãy dùng blazer hoặc cardigan khoác ngoài nếu bạn chưa thật sự muốn nói cho mọi người biết mình đang có thai.

Bầu mặc đẹp trong 3 tháng đầu thai kỳ

Mẹ bầu vẫn đẹp khi mang thai. Ảnh: Getty Images

Không nên

– Không gò bó vào những chiếc áo lót quá chật. Rất nhiều chị em sẽ thấy kích cỡ vòng 1 của mình lớn lên ít nhất là 1 size trong thời gian mang bầu.

– Vì thế hãy chọn cho mình một chiếc bra vừa vặn nếu như thấy những thứ hàng ngày bắt đầu chật chội. – Không nên mua một lúc quá nhiều đồ mới mà hãy chờ đến 3 tháng tiếp theo để nắm rõ được sự thay đổi của cơ thể.

– Cũng đừng nên mặc đồ oversize quá đà khiến cho người bạn trở nên to lớn! – Đừng sợ dùng thắt lưng. Một chiếc thắt lưng hơi lỏng một chút bên ngoài áo dáng dài hoặc sơ mi sẽ giúp bạn nhìn trẻ trung và phong cách hơn đấy.

Vài mẹo nhỏ giúp bạn

Đến tầm tháng thứ ba của thai kì, bạn sẽ thấy quần hơi kích. Một mẹo nhỏ để giúp bạn vẫn còn mặc vừa quần jeans là nhẹ nhàng khâu thêm một dải cao su vào cạp quần để giúp quần co giãn và dễ mặc hơn.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất trong 3 tháng đầu là ngực bạn mềm và lớn hơn trước. Đôi khi có thể tăng thêm 2 cỡ. Bạn dễ dàng nhận ra rằng chiếc áo ngực cũ không còn cho đôi gò bồng đảo cảm giác thoải mái như trước nữa.

Việc giúp cho đôi bầu ngực có cảm giác thoải mái là rất cần thiết nhưng đừng nên mua thêm nhiều áo ngực luôn vì ngực bạn sẽ còn lớn thêm nữa ở những tháng tiếp theo. Bạn cũng có thể mua thêm vài cái áo lót không đắt lắm cho bộ ngực mới.

Bạn có thể mặc áo nhiều lớp trong vài tháng đầu để che đi bụng bầu. Có thể mua vài cái áo không tay và cooc xê ngoài với những màu cơ bản như: trắng, đen, xám, đỏ, và cần đảm bảo chúng có độ dài phù hợp.

Nếu đôi ngực mới khiến bạn không còn cài được cúc phía trên nữa thì nên mặc một chiếc áo ba lỗ và cooc xê ngoài, sau đó để mở cúc phía trên. Bạn sẽ thấy mình vô cùng sành điệu với sự kết hợp trang phục này đấy.

Nếu bụng bạn bắt đầu to ra và áo không còn đủ dài để che đi chỗ trống giữa áo và cạp quần thì nên mặc một chiếc áo ba lỗ dài tương phản màu với áo ngoài. Bạn vừa che được bụng bầu và vừa trông rất sành điệu với kiểu kết hợp này.

Theo Ebe

Leave a Reply

Or