Ảnh chụp khó tin về thai nhi trong tử cung

Năm 1965, tạp chí “Cuộc sống” của Mỹ cho xuất bản một loạt ảnh mô tả rõ từng bước phát triển của thai nhi trong tử cung, tạo ra một chấn động lớn ở thời đó.

Những bức ảnh này do nhiếp ảnh gia người Thụy Sỹ -Lennart Nielsen thực hiện. Trong vòng mấy ngày, bản in hình ảnh thai nhi phát triển qua từng quá trình đã bán ra 8 triệu bản. Đến nay các hình ảnh đó không bị mất đi theo thời gian mà vẫn được lưu truyền rất phổ biến.

Thai nhi 5 tuần

thai trong tu cung 1

Lúc này thai nhi chỉ dài khoảng 9 mm. Bên trong đang từng bước hình thành miệng, mũi và mắt.

Thai nhi 8 tuần

thai trong tu cung 2

Với kỹ thuật chụp hình tiên tiến, nhiếp ảnh gia đã chụp với độ phân giải rất cao. Ông sử dụng phương pháp chụp truyền thống, dùng ống kính macro, các bức ảnh khác chụp qua ống nội soi. Bằng cách quét kính hiển vi điện tử, Lennart đã chụp ra hình ảnh được phóng to đến 100 ngàn lần. Ảnh đang hiển thị là thai nhi 8 tuần. Thai nhi phát triển nhanh chóng trong bào thai nhận được rất nhiều bảo vệ bên trong.

Thai nhi 10 tuần

thai trong tu cung 3

Lúc này mắt bé nhắm hờ, mấy tuần nữa sẽ mở hoàn toàn.

Thai nhi 16 tuần

thai trong tu cung 4

Lúc này tay bé đã dùng tay sờ mò, tìm hiểu cơ thể của mình và môi trường ở xung quanh. Bé có thể kéo dây rốn dài dài, xương cốt chủ yếu là xương mềm.

thai trong tu cung 5

Ở trên cũng là ảnh thai nhi ở tuần thứ 16, mạch máu có thể nhìn rõ qua da.

Thai nhỉ 18 tuần

thai trong tu cung 6

Thai nhi lớn 18 tuần thì chiều dài cơ thể khoảng 14cm, đã có thể cảm nhận được âm thanh từ thế giới bên ngoài.

Thai nhi 20 tuần

thai trong tu cung 7

Lúc này cơ thể bé đã dài khoảng 20 cm, phần đầu nhỏ đã mọc đầy tóc.

theo: mecon

Leave a Reply

Or