Ăn gì để đón chàng dê nhí 2015?

Hai vợ chồng bạn muốn có một chàng quý tử vào năm Ất Mùi 2015, thì từ bây giờ cần chú ý đến chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng tới việc hình thành giới tính thai nhi. Một chế độ ăn giàu muối và kali có lợi cho việc sinh con trai.

Một chế độ ăn giàu muối và kali có lợi cho việc sinh con trai. Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn để sinh con trai năm Mùi

Muốn sinh con trai thì khi giao hợp tinh trùng Y phải gặp trứng và kết hợp để tạo thành hợp tử phát triển dần thành con trai, nhưng khi lượng tinh trùng ít hoặc môi trường âm đạo không phù hợp sẽ khiến việc tinh trùng Y gặp trứng bị giảm đi, điều này cho thấy muốn sinh con trai hay gái là phụ thuộc cả vào vợ và chồng. Vậy bạn nên có chế độ ăn để sinh con trai phù hợp cho cả vợ và chồng.

Chế độ ăn cho chồng

Với người chồng, bạn nên có chế độ ăn hợp lý để tăng cả chất lượng và số lượng tinh trùng. Điều này giúp số lượng tinh trùng Y cao hơn và khả năng tinh trùng Y gặp trứng cao hơn. Để tăng khả năng này, người chồng nên có một chế độ ăn giàu kẽm.

Thực phẩm giàu kẽm như hải sản, sò, cùi dừa, trứng gà… Tăng cường ăn rau quả có chứa vitamin B, ăn cay một chút. Kiêng giảm ăn các đồ ăn thức uống có chứa cồn và chất kích thích như bia, rượu, cà phê, thuốc lá.

Người chồng nên ăn thực phẩm giàu kẽm như hải sản. Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn cho vợ

Người vợ nên ăn thức ăn ngọt, hơi mặn, đồ chiên rán như bánh chuối, bánh khoai…

Ăn thức ăn giàu vitamin B, kẽm, đạm như thịt bò, cùi dừa, trứng gà, rau xanh và hoa quả tươi…

Giảm hạn chế thức phẩm giàu magie và canxi.

Tránh các thức ăn đồ uống chứa cồn, chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, cà phê…

Thực phẩm dùng được để sinh con trai

Thức uống: Trà, cà phê, nước coca, nước khoáng natri.

Thịt: Có thể ăn tất cả theo ý thích.

Cá: Ăn theo ý thích.

Trứng: Không nên ăn.

Phomai, sữa: Ăn được với bánh mì, bánh quy.

Bánh mì, ngũ cốc phơi khô, xay tự nhiên.

Rau: Khoai tây, nấm, atiso, mùi tây, đậu trắng khô, đậu Hà lan, ngô hạt, chuối, chà là, mơ, cam, anh đào.

Hoa quả tươi, ô mai, mơ khô, chà là, quả vải khô.

Các loại quả có dầu như thạch mứt, chocolate, dưa chuột, ô liu mặn.

Các thức ăn tráng miệng và gato không sữa, nên ăn mặn đến mức tối đa.

Thực phẩm nên tránh nếu muốn sinh con trai

Thức uống: Sữa và thức uống bằng sữa, nước khoáng calci.

Thịt: Xúc xích, jambon, thịt hun khói, thịt hộp.

Hải sản: Ốc biển, tôm, ngao, sò, cua.

Nước sốt, các loại bơ, kem có trứng.

Rau: Xà lách xanh, đậu xanh, mồng tơi.

Các loại quả turshi phỉ, hồ đào lạc (dù mặn).

Thức ăn tráng miệng có sữa, kem lạnh, nước đá, súp sữa.

Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, dù sao cũng không nên quá coi trọng việc sinh con trai hay con gái bạn nhé. Đứa con đến với mình, dù trai hay gái cũng là điều may mắn nhất. Chúc bạn hạnh phúc trong năm mới.

 Theo ebe

Leave a Reply

Or