6 “Bí kíp” giúp bé mẫu giáo học chữ

Mẫu giáo là độ tuổi thích hợp nhất cho bé học chữ cái, nhưng phải có sự giúp đỡ của cha mẹ. Và chúng ta cần làm gì để tạo cảm hứng cho bé làm quen với bảng chữ cái? Cha mẹ có thể áp dụng những “bí kíp” như dưới đây xem sao nhé.

1. Làm bánh theo tên của bé

Thông thường tên mình là một trong những từ đầu tiên mà bé biết đọc và đánh vần. Bạn có thể cho bé tập làm quen với cách đọc và ghép vần tên mình bằng cách làm bánh quy hình những chữ cái có trong tên bé. Các bé sẽ thích thu hơn khi vừa được tham gia nướng bánh, trang trí bánh, ăn bánh và học đánh vần.

2. Chuẩn bị bàn ăn theo tên thành viên gia đình

Khi chuẩn bị bàn ăn, bạn có thể để bé dùng những khối gỗ đồ chơi có in chữ cái để xếp thành tên các thành viên trong gia đình và đặt chúng tại vị trí của mỗi người trên bàn. Điều này không chỉ khuyến khích bélàm quen với bảng chữ cái mà còn giúp tạo thói quen giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà nữa đấy.

3. Mỗi ngày tô màu một chữ cái

Bạn có thể in hoặc mua cho bé các quyển tô màu mà mỗi một chữ cái sẽ được in trên một trang riêng biệt cùng với một từ và hình ảnh bắt đầu bằng chữ cái đó (Ví dụ: với chữ B thì có thể là từ Bánh quy, chữ C là Con Cá, chữ E là Em bé … ). Cách này không chỉ áp dụng cho bé học chữ cái tiếng Việt mà tiếng Anh cũng rất hiệu quả nữa đấy.

4. Sử dụng các ứng dụng dạy chữ cái

Ngày nay, hầu hết mọi gia đình đều có các thiết bị công nghệ cao như máy tình bảng hay điện thoại thông minh. Cha mẹ có thể tận dùng nguồn tài nguyên vô cùng phong phú trên đó để giúp con học chữ cái. Có những ứng dụng cho phép bé nhận dạng chữ cái, đọc và tập ghép vần hay chia sẻ những cách viết chữ đẹp, nghệ thuật mà bé có thể học theo.

6-quotbi-kipquot-giup-be-mau-giao-hoc-chu-2

(Ảnh minh họa: Internet)

5. Hình dán ngộ nghĩnh

Trẻ con luôn có tình yêu vô hạn với những hình dán ngộ nghĩnh, vậy nên, bạn có thể mua cho bé những bộ hình dán bảng chữ cái với đủ loại kích cỡ, sắc màu để trẻ có thể sưu tầm hay trang trí mọi nơi mà bé muốn. Vừa dán cùng con, vừa dạy con chữ cũng rất hiệu quả.

6. Ngắm và ăn từ vựng

Bạn có thể dùng các khuôn chữ cái để làm thạch hay làm kem hình chữ cái với nhiều màu sắc rực rỡ để kích thích cả thị giác và vị giác của bé. Giúp bé “thèm” học hơn đấy.

Theo ebe

Leave a Reply

Or