5 lưu ý khi cho trẻ uống thuốc để tránh nguy hiểm

Khi cho trẻ uống thuốc, các bậc phụ huynh cần lưu ý không pha thuốc vào sữa, thức ăn, cho trẻ uống đúng liều lượng như đã được các bác sĩ chỉ định…

 

5 lưu ý khi cho trẻ uống thuốc để tránh nguy hiểm - hình 1
Các bậc phụ huynh cần lưu ý khi cho trẻ uống thuốc. Ảnh minh họa

Tư thế cho trẻ uống thuốc

Đối với trẻ còn nhỏ thì cho trẻ nằm hơi dốc, đầu cao hơn và hơi nghiêng sang một bên hoặc có thể bế trẻ ở tư thế ngồi, tránh sặc thuốc. Dùng ngón tay cái của bàn tay đang ôm trẻ ấn vào cằm để mở miệng trẻ, bàn tay kia dùng muỗng để đổ thuốc vào.

Đối với trẻ lớn hơn thì trẻ có thể ngồi hoặc đứng để uống thuốc, cho đầu hơi nghiêng ra sau.

Không pha thuốc vào sữa, thức ăn

Không nên trộn thuốc vào sữa hay thức ăn của trẻ, vì mùi vị của thức ăn sẽ lẫn với mùi của thuốc làm trẻ biếng ăn có phản ứng sợ ăn, không dám ăn, mặc dù đó có thể là món mà trước đây trẻ rất thích.

Đối với trẻ lớn hơn và đã nhận thức được tốt hơn thì trẻ sẽ nghĩ mình bị bố mẹ lừa dối, từ đó trẻ sẽ mất niềm tin vào bố mẹ.

Mặt khác, nếu pha thuốc với sữa, chẳng hạn với sữa bò thì kali và sắt trong sữa bò khi gặp thuốc sẽ phản ứng tạo ra một số chất ổn định hoặc khó tan, gây cản trở cho sự hấp thu thuốc của đường ruột và dạ dày. Thậm chí, có những loại thuốc còn bị những chất này phá huỷ. Hoặc nếu pha thuốc vào nước cam, chanh có thành phần axit tương đối nhiều, có thể xảy ra một số phản ứng hoá học dẫn đến thay đổi tính chất của thuốc.

Sử dụng đúng liều theo thể trạng của trẻ

Thuốc cho trẻ phải được tính toán trên nhiều yếu tố như tuổi, cân nặng, chức năng của gan, thận, tình trạng thể chất của trẻ…Vì vậy, khi dùng thuốc cho trẻ, các bậc phụ huynh cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc để biết rõ ràng về liều dùng cho trẻ dựa trên cân nặng hoặc kích thước của trẻ.

Đặc biệt, không bao giờ được tăng liều thuốc đã quy định. Bên cạnh đó cha mẹ cũng cần lưu ý cần sử dụng những dụng cụ đo định lượng chính xác tránh ước chừng lượng thuốc bằng những dụng cụ không chuyên dụng như cốc, thìa nhà bếp. Không sử dụng toa thuốc cũ, lấy thuốc của trẻ này cho trẻ khác uống.

Không bóp mũi đổ thuốc vào miệng

Đối với các dạng thuốc nước như siro, các bậc cha mẹ tuyệt đối không được bóp mũi, đè đổ thuốc mà phải dỗ dành và giải thích trẻ nếu trẻ khóc, không chịu uống. Không cho trẻ uống thuốc khi đang khóc, cười hay đang co giật. Trong trường hợp này, nếu vẫn cho trẻ uống, sẽ rất dễ bị sặc thuốc, gây nguy hiểm cho trẻ.

Theo dõi trẻ sau khi uống thuốc

Với một số trẻ mẫn cảm với thành phần của thuốc sẽ dẫn đến hiện tượng dị ứng như nổi mề đay, mẩn ngứa, vật vã, kích thích, nôn, rối loạn tiêu hóa, khó thở. Cho nên, sau khi cho trẻ uống thuốc cần theo dõi tình trạng của trẻ. Nếu thấy trẻ có dấu hiệu bất thường hoặc trẻ đã uống thuốc nhưng không thuyên giảm mà còn tiến triển nặng hơn thì các bậc cha mẹ cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để kiểm tra cụ thể hơn.

 

 

theo: yeutretho

Leave a Reply

Or