19 sự thật thú vị về trẻ sơ sinh khiến người lớn bất ngờ đến té ngửa
Có những sự thật khiến mẹ sẽ phải hốt hoảng không ngờ.
Và phải vài tuần sau đó, trẻ mới có thể nhận thức được các màu sắc khác. Đó là bởi vì khi mới sinh, các tế bào thần kinh trong võng mạc và não kiểm soát tầm nhìn của trẻ vẫn chưa phát triển đầy đủ.
Lý do là vì ngoài lưỡi, trẻ sơ sinh còn có nụ vị giác ở trên lưng và hai bên miệng nữa đấy.
Thông qua dây rốn, trẻ sẽ gửi tế bào gốc đến cơ thể mẹ để giúp mẹ phục hồi các vết thương một cách nhanh chóng.
Thật là một đôi mắt to xinh xắn phải không nào?
Đây là lời giải thích cho việc tại sao trẻ sơ sinh thường ngủ rất nhiều đó.
Ở người trưởng thành, nhịp thở này chỉ từ 12 – 20 lần mỗi phút thôi đấy.
Bé không phải là bị “cận thị” thật sự đâu mà đó chỉ là khi vừa mới chào đời, tầm nhìn của bé chỉ ở mức 20/400, giống mắt của người cận thị và bé chỉ nhìn được những vật ở gần. Và phải khoảng 6 tháng sau thì tầm nhìn của trẻ mới đạt đến mức 20/20.
Càng lớn, đặc tính đặc biệt này ở trẻ sẽ dần biến mất, chúng chỉ được duy trì cho đến khi trẻ được khoảng 6 tháng tuổi.
Mẹ hãy ghi nhớ điều này nhé vì việc cho trẻ ăn muối sớm sẽ gây ảnh hưởng đến thận của bé đấy.
Thay vào đó, chúng chỉ có những sụn giống với bánh chè. Và chỉ khi trẻ được 6 tháng tuổi trở đi, những sụn này mới phát triển. Đó là lý do tại sao trẻ trườn bò bằng tay thay vì kết hợp cả chân.
Bạn có để ý rằng trẻ sơ sinh có phản xạ nắm, bám ở tay rất chặt? Vậy nhưng chắc bạn không biết rằng, lực bám này có thể đủ mạnh để nhấc bổng cả trọng lượng cơ thể của chúng cơ đấy!
Rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng tất cả các bé sinh ra đều có khả năng bơi lội. Đó là do chúng đã sống tới 9 tháng 10 ngày trong môi trường nước ối của bụng mẹ. Nhưng khả năng này sẽ nhanh chóng mất đi sau khi bé chào đời.
Mẹ đừng quá lo lắng khi thấy núm vú của trẻ phồng lên bằng khoảng hạt đậu tiết ra một ít chất nhờn màu vàng nhạt giống như sữa non sau khi bé sinh được 3 – 5 ngày nhé. Đây là hiện tượng bình thường do ảnh hưởng từ nội tiết tố estrogen của mẹ trước khi sinh và hiện tượng này sẽ mất đi khi trẻ được 2 – 3 tuần tuổi.
Khoa học gọi hiện tượng này ở trẻ là chứng hở mi về đêm. Hiện tượng này thường gặp ở trẻ sơ sinh nhất là vào độ tuổi từ 12-18 tháng và nó hoàn toàn vô hại nên mẹ không cần đưa bé đến bác sĩ đâu nhé. .