10 điểm khác biệt giữa con đầu và con thứ

Vẫn là tình yêu thương vô bờ bến, vẫn có một chút háo hức mong chờ, nhưng tất nhiên, khi so sánh giữa mang thai lần đầu và mang thai lần 2, mẹ sẽ nhận thấy rất nhiều điều khác biệt

Nuôi dạy con đầu và con thứ sẽ có gì khác nhau? Cùng MarryBaby xem thử một góc nhìn thực tế nhưng không kém thú vị của các bà mẹ khi so sánh những điểm khác nhau giữa 2 bé mẹ nhé!

Nuôi dạy con đầu và con thứ

1/ Cách ăn mừng

Bé đầu: Khi mang thai lần đầu, mẹ nhận được vô vàn lời chúc mừng cũng như quà tặng của người thân và bạn bè.

Bé thứ: Lời chúc và quà tặng có vẻ “vơi” hẳn so với bé đầu.

2/ Lưu giữ khoảnh khắc

Bé đầu: Hình ảnh bắt đầu được chụp từ trước khi bụng bầu lấp ló và tiếp tục xuất hiện hàng tuần (thậm chí hàng ngày) suốt hai năm đầu đời của con.

Bé thứ: Bất kỳ tấm ảnh nào ghi lại lần bầu bí thứ hai cũng cẩu thả cho đến phút cuối, khi hai vợ chồng quyết định tốt hơn nên chụp vài tấm chỉ để chứng tỏ ‘đây là lần thứ hai’.

3/ Bệnh tật

Bé đầu: Trong suốt năm đầu đời, nguy cơ nhiễm bệnh từ người thân hầu như không có. Bé được nâng niu, bảo bọc như “trứng vàng”.

Bé thứ: Vì lây nhiễm từ anh/chị đang tuổi đi nhà trẻ, bé út sau tuần đầu tiên chào đời đã có nguy cơ bị cảm ngay.

4/ Quản lý thời gian

Bé đầu: Không có thời gian để làm bất kỳ chuyện gì ngoài việc chăm sóc con. Những chuyến đi chơi cũng được tính toán thời gian cẩn thận để không ảnh hưởng đến lịch ngủ nghỉ của bé.

Bé thứ: Dù vẫn đặt giấc ngủ của trẻ lên ưu tiên hàng đầu, mẹ sẽ không thể bắt bé lớn hiếu động ngừng chơi đùa để luôn khớp thời gian cho út cưng ngủ đúng giờ.

5/ Giảm cân sau sinh

Bé đầu: Mẹ từng hy vọng tràn trề rằng vòng hai sẽ thon gọn lại sau thời kỳ chăm con.

Bé thứ: Mọi hy vọng tắt ngóm. Tuy nhiên, mẹ vẫn tập luyện để khôi phục vùng xương chậu.

6/ Chăm sóc con

Bé đầu: Mẹ vội vàng bật dậy vì tiếng khóc đêm rồi vỗ về con.

Bé thứ: Mẹ mau mắn ngồi dậy khi nghe tiếng khóc đêm để bé út không làm chị thức giấc.

7/ Độ sạch sẽ

Bé đầu: Em bé có cả một tủ các loại khăn dùng để lau cả những vệt ướt nhỏ nhất.

Bé thứ: Tận dụng mọi thứ thuận tiện trong tầm tay hoặc trên người mẹ lẫn con để lau sạch các vệt nước dãi cho bé. Nước dãi và vệt nôn chẳng là gì so với những điều anh/ chị gái của bé đã làm khiến quần áo bị vấy bẩn.

8/ Sự phát triển

Bé đầu: Ba mẹ khuyến khích kỹ năng vận động và sự phát triển về khả năng đi lại của con. Không ngừng khen ngợi mọi thành tích đầu đời của con.

Bé thứ: Dán băng keo đa dụng lên sàn nhà vì biết rằng khả năng vận động của con có thể mang đến rắc rối gì. Mỗi ngày mẹ đều cố gắng nhưng vẫn không thể cùng lúc đuổi theo hai bé đang chạy về hai hướng.

9/ Sắp xếp nhà cửa

Bé đầu: Ngôi nhà mau chóng trở nên lộn xộn với đồ dùng và đồ chơi của bé.

Bé thứ: Đồ chơi vương vãi khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Dù mẹ tìm mua bao nhiêu thùng chứa đồ vẫn không đủ.

10/ Sự quan tâm

Bé đầu: Nhận được sự quan tâm chú ý 100% từ mẹ.

Bé thứ: Mẹ có nhiều kinh nghiệm chăm con hơn. Tuy nhiên, mẹ khó có thể dành cho bé 100% sự chú ý, bởi ánh mắt còn đang phải trông chừng một siêu quậy khác trong nhà

Theo Marry Baby

One thought on “10 điểm khác biệt giữa con đầu và con thứ

Leave a Reply

Or