Vụ bé gái 10 tuổi nghi bị sàm sỡ trong thang máy: Bé thoát được do được học phòng vệ từ trước

Vụ việc bé gái 10 tuổi ở chung cư Tân Việt, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức bị người đàn ông lạ mặt theo vào tận thang máy dâm ô đang khiến nhiều người bức xúc.

Sáng 12/8 chia sẻ với PV, anh N.M.H (quê ở Phú Thọ) là bố cháu bé cho biết, công an huyện đã xuống địa bàn lấy lời khai cháu bé, dựng lại hiện trường và đưa nạn nhân đi giám định để điều tra vụ việc.

20190812_111359

Tòa nhà chung cư nơi xảy ra sự việc

20190812_111225

Con đường đến nhà cô giáo để học thêm

Theo anh H., tối 10/8, sau khi để xảy ra vụ việc, con gái 10 tuổi của anh H. sợ hãi kể lại. Khi bé đi học về đến sảnh tòa nhà thì có một người đàn ông đi theo vào cầu thang. Cùng lúc này cũng có một số người nhưng không có ai quan tâm vì đối tượng tỏ ra gần gũi như 2 ông cháu.

Tuy nhiên, khi thang máy đi đến tầng lửng thì mọi người đi ra chỉ còn lại “2 ông cháu”, lợi dụng lúc này, người đàn ông đã có hành vi sờ mó, khống chế và hôn hít bé gái.

“Con gái tôi tuy 10 tuổi nhưng cháu rất nhanh, khỏe. Cũng vì được học võ và tham gia mấy lớp tập luyện, ngoài ra cũng được bổ túc kỹ năng nên khi thấy ông này có hành vi thì cháu vùng vẫy đạp, khiến ông ta ngã rồi chạy thoát”, anh H. kể.

20190812_110708

Khu vực tòa nhà khá vắng vẻ

20190812_110531

Kẻ tình nghi đi theo bé gái vào tận cầu thang

20190812_110614

Bên trong thang máy không có camera an ninh

Theo bố của cháu bé, khi cháu bé lên đến tầng 16 để vào nhà, đối tượng đi lên tầng 17 rồi quay xuống luôn.

“Con gái tôi về đến cửa phòng với vẻ mặt hốt hoảng kể lại cho mẹ. Lúc này mọi người đã kéo xuống để tìm hiểu. Sau khi được công an đưa đi giám định, con gái tôi không bị tổn thương gì nhưng gia đình chúng tôi yêu cầu làm rõ hành vi. Dù ông này là người bình thường hoặc bị bệnh tâm thần thì cũng cần phải ngăn chặn tệ nạn này”, anh H. cho rằng, đối tượng có thể đã theo dõi con gái nên chủ động bám theo để đi vào thang máy.

Chị Nguyễn Thị P. (mẹ của nạn nhân) cho biết, nhà cô giáo mà con gái chị thường đi học thêm cách đó chỉ khoảng hơn 100m, do đường có đèn chiếu sáng và đông người qua lại nên chị đã để con đi một mình, nhưng hôm đó lớp nghỉ học nên con gái chị lại đi bộ về nhà.

20190812_110732

Bé gái thường đi bộ để đến nhà cô giáo

20190812_104806

Khi đến tầng số 16, bé gái nhanh chóng rời khỏi thang và kể lại sự việc cho người lớn.

Theo ghi nhận của PV, con đường cháu bé đi học rất hoang vắng, khu chung cư mới đi vào hoạt động nên ít người qua lại. Khu vực thang máy vào chung cư không có hệ thống bảo mật và bên trong cũng không có camera an ninh.

Một số người dân tại khu chung cư này cho biết, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp tương tự.

* Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Helino

 

Leave a Reply

Or