Trẻ sống chung với ông bà dễ tăng cân và béo phì

Kết quả một cuộc nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Phần Lan chỉ ra rằng, trẻ em sống với ông bà có nguy cơ bị béo phì gấp 5 lần sống chung với cha mẹ.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học Trường ĐH Helsinkie (Phần Lan) đã theo dõi tổng cộng gần 9.000 gia đình tại Phần Lan trong thời gian dài. Đối tượng nghiên cứu là trẻ từ 9 tháng đến 3 tuổi.
Sau đó, thể trọng của những đứa trẻ trong nghiên cứu được so sánh và đánh giá theo từng cấu trúc gia đình.
Trẻ sống chung với ông bà dễ tăng cân và béo phì 1tre-song-chung-voi-ong-ba-de-tang-can-va-beo-phi
Ảnh minh họa.
Tiến sĩ Antti Tanskanen – thành viên cuộc nghiên cứu thuộc Trường ĐH Helsinkie – cho biết: “Kết quả nghiên cứu cho thấy, trẻ sống chung với ông bà đối diện với sự gia tăng năm lần nguy cơ béo phì so với những trẻ sống chung với cha mẹ. Bởi vì ông bà luôn nuông chiều, đáp ứng nhu cầu ăn uống của các cháu”.
Ngoài ra, do ông bà tuổi cao, sức yếu nên không thể theo sát trẻ trong lúc chơi đùa, mà thường bắt các cháu ngồi yên một chỗ và sử dụng quà bánh để dỗ dành mỗi khi trẻ quấy khóc, khiến trẻ ăn nhiều lại ít vận động, dẫn đến làm tăng nguy cơ béo phì.
Theo Afamily

Leave a Reply

Or