Trẻ 4 tháng tuổi bị đi ngoài có tiêm phòng được không?

Trẻ sơ sinh bị đi ngoài có 2 trường hợp khác nhau. Một trong hai trường hợp đó không nên đưa bé đi tiêm phòng, cha mẹ cần lưu ý.

Hỏi:

Xin chào bác sĩ, bé nhà em hiện tại đã được 4 tháng tuổi nhưng chưa được đi tiêm phòng mũi 5 trong 1 thì có làm sao không? Những ngày gần đây bé đang bị đi ngoài, không biết việc này có ảnh hưởng đến việc tiêm phòng không, thưa bác sĩ?

Rất mong nhận được tư vấn từ bác sĩ. Xin cảm ơn!

Chu Thị Trinh (Hà Nội)

tre 4 thang tuoi bi di ngoai co tiem phong duoc khong? - 1

Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn, trẻ sơ sinh 4 tháng tuổi nên đi tiêm phòng mũi 5 trong 1, không nên trì hoãn. Còn việc bé bị đi ngoài có ảnh hưởng hay có thể đi tiêm phòng được hay không còn phụ thuộc vào mức độ đi ngoài của bé.

Nếu đi ngoài dạng mất nước, phải đến bệnh viện để chữa, các mẹ không nên đưa con đi tiêm phòng.

Còn trường hợp bé đi ngoài nhẹ gọi là rối loạn tiêu hóa, bé vẫn ăn chơi bình thường, thì mẹ vẫn đưa bé đi tiêm phòng được.

tre 4 thang tuoi bi di ngoai co tiem phong duoc khong? - 2

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, chuyên khám và điều trị các bệnh chuyên khoa Nhi.

Theo Hồng Nhung (Khám phá)

Leave a Reply

Or