Phương pháp sinh không đau

“Phương pháp sinh không đau” là kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng, mà bác sĩ áp dụng để giúp cho sản phụ lâm bồn một cách tự nhiên và không hề có cảm giác đau đớn

Phương pháp sinh không đau
Thế nào là “ phương pháp sinh không đau”?
–    Khi cơn gò đầu tiên bắt đầu, bác sĩ đã dùng kim tiêm, tiêm thuốc tê vào cột sống ở thắt lưng. Các cơn co, gò của tự cũng vẫn xảy ta một cách tự nhiên. Tuy nhiên, sản phụ sẽ không có cảm giác đau đớn ở vùng bụng
–    Phương pháp sinh không đau có ưu điểm giúp sản phụ tiết kiệm được sức lực để rặn trong từng cơn chuyển dạ được tốt hơn
–    Phương pháp sinh không đau có thể áp dụng cho sản phụ bệnh tim mạch, huyết áp nhưng không áp dụng được cho các sản phụ có bệnh lý như cột sống, rối loạn đông máu hoặc đang bị nhiễm trùng…
Những tác dụng phụ có thể gặp:
–    Một số trường hợp sẽ gặp các triệu chứng buồn nôn, tay chân lạnh, hoặc khó vận động hai chân ngay sau khi tiêm thuốc..
–    Còn một số khác thì hay bị chóng mặt, nhức đầu nhẹ hoặc bị đau lưng ngay sau kỳ hậu sản.
–    Vài trường hợp hiếm hơn thì sản phụ có cảm giác như bị côn trùng đốt vùng mông, đùi, thắt lưng.
Phương pháp sinh không đau chỉ có thể áp dụng ở các Bệnh Viện sản khoa lớn, có đầy đủ các trang thiết bị để đo tim thai, theo dõi tình trạng sức khoẻ của mẹ, cũng như đòi hỏi trình độ chuyên môn cao của các bác sĩ,.. nhất là bác sĩ trực tiếp gây tê ngoài màng cứng cho sản phụ.
Vì thế, nếu có thể được, thai phụ cần phải có sự chuẩn bị để đối mặt và học cách chịu đựng các cơn đau do chuyển dạ để có thể sinh thường mà không cần dùng phương pháp gây tê ngoài màng cứng

 

 

theo: mecon

Leave a Reply

Or