Những bệnh di truyền thường gặp ở trẻ

Con cái không chỉ thừa hưởng ở cha mẹ những đặc điểm về ngoại hình, mà có rất nhiều bé sơ sinh còn “sao chép” y nguyên một số bệnh của cha mẹ. Hiểu rõ về những bệnh di truyền cũng là một cách giúp bạn bảo vệ cho con mình một cách tốt nhất.

Những bệnh di truyền thường gặp ở trẻ

1.    Các vấn đề về thị lực:
– Những vấn đề về thị giác như: cận thị, mù màu, chứng suy giảm khả năng nhìn là bệnh di truyền thường gặp ở trẻ nhỏ nhất. Nếu ba mẹ hay người thân trong gia đình gặp phải một trong những vấn đề thị giác như trên, rất nhiều khả năng bệnh sẽ di truyền qua bé.

– Nhận biết sớm về bệnh tình của con, giúp bạn điều trị kịp thời, bảo vệ đôi mắt cho bé. Không quá khó để bạn “khám bệnh” cho bé bằng cách thường xuyên quan sát, để ý đến bé. Nếu nhận thấy con có những biểu hiện, như: nhức đầu, thường xuyên nheo mắt hay chảy nước mắt, nhất là khi đọc sách, xem tivi hoặc  sau khi trải qua giờ học ở trường thì bạn nên đưa bé đi kiểm tra mắt.
– Tuy nhiên, với chứng suy giảm khả năng nhìn cũng có khi bạn không thể “bắt bệnh” chính xác cho bé. Bởi vấn đề này thường rất khó phát hiện trong vòng 1 năm đầu, nếu không được bác sĩ khám và chẩn đoán. Ở những bé sơ sinh, bạn cũng không nên quá lo lắng vì hầu vì hầu hết  sẽ khỏi sau vài tháng. Chỉ đến khi bạn nhận thấy, vấn đề này không thuyên giảm sau thời gian dài, thì nhanh chóng cho bé kiểm tra mắt.
– Ngoài ra, đối với bệnh mù màu thì phụ huynh chỉ có thể nhận biết khi bé được khoảng 4-5 tuổi.
2.    Đau nửa đầu:
–   Đừng cho rằng các bé quá nhỏ để mắc phải chứng đau nửa đầu như bạn. Bởi theo các chuyên gia, những vấn đề về đau đầu do suy nhược của phụ huynh thường truyền sang cho con cái với tỷ lệ 50%   và có thể cao hơn nếu cả bố và mẹ đều bị tình trạng này.
–  Những dấu hiệu của chứng bệnh này thường là: có những cơn đau dữ dội (ở trước đầu), buồn nôn hoặc ói mửa, và nhạy cảm với ánh sáng hoặc âm thanh. Thông thường, chứng bệnh này chỉ có thể phát hiện khi bé từ 8 tuổi trở lên. Ở trẻ nhỏ dưới 8 tuổi, khi thấy bé con bạn có những biểu hiện như bị say, chóng mặt khi đi tàu, xe thì rất có thể bé đang gặp phải chứng đau nửa đầu.
– Để giúp con điều trị chứng bệnh này, bạn cần thời gian dài và theo dõi sát sao. Bạn nên ghi chép cụ thể diễn biến bệnh hình của bé, như: hoạt động, triệu chứng đau đầu diễn ra thế nào, thời điểm nào,….. Nếu nhân thấy việc điều trị với bác sĩ nhi khoa không mang lại kết quả tốt, bạn có thể tìm đến một chuyên gia về thần kinh trẻ em.

3. Hội chứng ruột kích thích ( IBS):
–    Hội chứng ruột kích thích không hẳn là chứng bệnh gì quá nghiêm trọng, nhưng cũng ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và tâm lý của bé.
–    Hội chứng này thường xuất hiện trong thời gian bé đến tuổi đi học, nhưng bạn có thể nhận biết sớm hơn. Khi thấy bé có các triệu chứng: đau bụng thường xuyên, kèm với táo bón hoặc tiêu rất có thể hội chứng ruột kích thích đã tấn công bé khi bé thường xuyên bị đau bụng từ trước đó.
–    Hãy đưa ngay bé đến bác sĩ để được điều trị sớm và phù hợp. Cách đơn giản nhất mà bạn có thể giúp con là thay đổi lối sống, từ bỏ những thói quen không tốt cho đường tiêu hóa của bé. Lên danh sách những thực phẩm có thể gây kích ứng cần phải tránh xa, bổ sung các thực phẩm có nhiều thành phần probiotics (một loại vi khuẩn lành mạnh có nhiều trong sữa chua). Ngoài ra, các liệu pháp giúp kiểm soát stress, điển hình là yoga cũng có tác dụng tích cực trong việc điều trị bệnh.
4. Dị ứng:
– Giống như chứng đau nửa đầu, khả năng con bạn măc bệnh dị ứng là 50 -50, nếu vợ chồng bạn có một người bị dị ứng. thì Và nguy cơ bị bệnh của bé sẽ càng lớn hơn nếu cả hai cùng bị dị ứng. Tuy nhiên, do sự di truyền này chỉ là dị ứng mẫn cảm, nên bé không hoàn toàn dị ứng với những thứ giống cha mẹ.
– Những dấu hiệu dị ứng thường thấy ở các bé là: cảm lạnh, viêm xoang hay nhiễm trùng tai, thường xuyên sổ mũi, nghẹt mũi. Ngoài ra, có thể có các triệu chứng đi kèm như ngứa mắt, nổi mẩn, phát ban, thở khò khè, ho mãn tính. Những dấu hiệu này cũng gần giống với những dấu hiệu của bệnh hen suyễn. Vì vậy, tốt nhất bạn nên mang bé tới bác sĩ để có hướng điều trị kịp thời.
– Đối với những trường hợp nhẹ, con bạn có thể chỉ cần uống thuốc kháng  histamin, và sử dụng thuốc nhỏ mũi, mắt theo trình tự phù hợp. Nếu con bạn có những triệu chứng nghiêm trọng hơn, có thể bé sẽ được chích ngừa dị ứng, vì liệu pháp miễn dịch cũng có tác dụng tốt trong trường hợp này.
5. Các vấn đề về cảm xúc:
– Không chỉ những vấn đề về sức khỏe, nhiều ông bố bà mẹ còn di truyền cho con cái một số vấn đề về tâm lý, tình cảm của mình. Nếu bạn đang gặp phải những hội chứng về tâm lý, như: rối loạn tăng động và giảm chú ý, rối loạn lo âu, bao gồm cả trầm cảm, rối loạn lưỡng cực,…rất có thể con bạn sẽ có nguy cơ mắc phải những vấn đề này giống bạn. Bởi đây là những hội chứng có tính di truyền mạnh mẽ.
– Nếu con bạn có những biểu hiện bất thường về cảm xúc như buồn rầu không rõ nguyên do, khó chịu, lo lắng, không tập trung hoặc biếng ăn, khó ngủ, không hứng thú với mọi thứ xung quanh, thì cách tốt nhất là đưa con đến bác sĩ và đề nghị khám bệnh cho cả 2. Bởi bác sĩ  sẽ dựa trên những thông tin về bệnh của bố mẹ để đưa ra kết luận chính xác và nhanh nhất cho con cái.

 

theo: baby.marry

Leave a Reply

Or