Nho Ninh Thuận khác nho Trung Quốc ở điểm nào?

Để tránh mua phải nho xanh không an toàn vệ sinh thực phẩm, người tiêu dùng nên biết cách phân biệt đâu là nho “nhà” và đâu là nho “khách”, cần phải trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để tự bảo vệ mình trước loại quả được cho là dễ bị phun nhiều thuốc trừ sâu nhất. Đặc biệt, loại nho này đang bị lẫn lộn về xuất xứ Việt Nam và Trung Quốc, và sau đây là cách phân biệt 2 loại nho này.

vuon-nho-xanh

Trong khi loại nho xanh bán tại Big C đang được cơ quan chức năng làm rõ xuất xứ nguồn gốc, thì trao đổi với chúng tôi, ông Trần Mạnh Chiến, Thạc sĩ Quản lý ngành hàng nông nghiệp (Đại học Larenstein/Wagenigen/Hà Lan), chuyên gia tư vấn tại Ban điều phố dự án Nông nghiệp Hữu cơ (ADDA/Đan Mạch), đồng thời là Trưởng đại diện phân phối nho Ba mọi tại Hà Nội, cho biết hiện nay trên thị trường đang bị lẫn lộn giữa nho xanh Ninh Thuận (Việt Nam) với nho xanh Trung Quốc. Bộ phận khảo sát thị trường của nho Ninh Thuận biết rõ rất nhiều cửa hàng tại Hà Nội bán nho không hạt của Trung Quốc nhưng vẫn đề là nho Việt Nam.

Dựa vào một số đặc điểm cơ bản của hai loại nho, người tiêu dùng có thể xác định được hai loại nho này như sau: loại nho xanh nhập từ Trung Quốc có vỏ bóng, mọng. Đặc biệt, loại nho Trung Quốc không có hạt và có vị ngọt “sắt” nên nhiều người thích hơn so với nho của Việt Nam. Trong khi đó nho Ninh Thuận lại có hạt, vỏ dày hơn và có vị rôn rốt (hơi chua). Do đó, “nếu người tiêu dùng mua nho xanh mà không có hạt thì chắc chắn không phải là nho Ninh Thuận”, anh Chiến cho biết.

Khảo sát khách hàng của đại lý nho Ba mọi cho thấy, tuy nho xanh Ninh Thuận hơi có vị chua nhẹ nhưng nhiều người tiêu dùng ăn quen thì vẫn thích vì loại nho này có vị rất đặc trưng của nho.

Ông Chiến cho biết thêm, hiện nay loại nho nhập nhập khẩu về Việt Nam với số lượng lớn chủ yếu là từ Úc và Trung Quốc. Nếu giá rẻ thì chỉ có thể là loại nho nhập qua đường tiểu ngạch từ Trung Quốc.

Mức giá nho Ba mọi đang bán lẻ tại thị trường Hà Nội có giá khoảng 88.000 đồng/kg. Với các loại nho khác được bán tại Ninh Thuận có giá khoảng 40.000 đồng đến 50.000 đồng/kg (mua xô, chưa qua chọn lọc, giá được báo trong ngày hôm nay – 3/4). Giá nho Ba mọi bán tại vườn có giá 60.000 đồng/kg (loại nho chưa qua chọn lọc và giá chưa bao gồm các chi phí khác).

Ông Chiến cũng cho biết, nho là loại quả dễ bị sâu ăn, vỏ lại mỏng, do đó rất nhiều nơi phải phun thuốc trừ sâu thường xuyên để tránh bị sâu ăn.

Vấn đề phun thuốc trừ sâu tại một số trang trại trồng nho ở tỉnh Ninh Thuận cũng khiến Hiệp hội nho Ninh Thuận đau đầu. Do đó, để tránh mua phải loại nho không an toàn vệ sinh thực phẩm, người tiêu dùng nên mua loại nho có rõ xuất xứ nguồn gốc ghi trên bao bì.

Theo Hanhphucgiadinh

Leave a Reply

Or