Nằm sấp và những tác dụng tuyệt vời đối với bé sơ sinh

Từ những năm 90, Viện hàn lâm Nhi khoa của Mỹ đã khuyến cáo các phụ huynh cho con nằm ngửa khi ngủ để giảm tỷ lệ tử vong khi ngủ (SIDS), tuy nhiên điều này vô tình làm cho đầu của trẻ bị bẹt và cơ bắp bị chậm phát triển hơn. Vì vậy, thuật ngữ “Tummy time” (hay còn gọi là nằm bằng bụng,nằm sấp vào khoảng thời gian bé thức) ra đời với ý nghĩa là thay vì cho trẻ nằm liên tục nằm ngửa bằng lưng thì hãy cho trẻ “nằm bằng bụng” hay nằm sấp.

tro-choi-cho-tre-so-sinh-1.pngtro-choi-cho-tre-so-sinh-3.png

Dưới đây là những thông tin cụ thể và thú vị về “Tummy time”, phương pháp thực hành và cách thức duy trì sự hào hứng cho trẻ đối với khoảng thời gian chơi đùa thú vị và nhiều lợi ích này.

Nguồn: Raisingchildren

Leave a Reply

Or