Mùa măng cụt đã đến, các mẹ hãy dạy bé cách ăn măng cụt không cần dao này nhé!

Đây là cách ăn măng cụt vừa đơn giản, vừa tiết kiệm thời gian, lại an toàn cho gia đình.

 

Mùa măng cụt đã đến, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua loại quả vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe này. Bấy lâu nay, để ăn măng cụt nhiều người vẫn sử dụng dao cắt ngang quả và tách vỏ để ăn phần bên trong. Cách làm này khiến cho chúng ta rất dễ bị đứt tay.

Có một cách làm khác vừa đơn giản vừa nhanh và quan trọng nhất là không phải sử dụng đến dao. Bằng cách này, chúng ta có thể để con tự ăn mà không bị nguy hiểm.

Cách làm như sau:

Mùa măng cụt đã đến, các mẹ hãy dạy bé cách ăn măng cụt không cần dao này nhé! - Ảnh 2.

Bước 1: Ngắt phần núm của quả măng cụt.

Mùa măng cụt đã đến, các mẹ hãy dạy bé cách ăn măng cụt không cần dao này nhé! - Ảnh 3.

Bước 2: Dùng tay bóp nhẹ để vỏ quả măng cụt nứt ra và tách ra để ăn phần bên trong.

Vậy là chỉ với hai thao tác đơn giản chúng ta đã có thể ăn măng cụt một cách dễ dàng. Điều quan trọng là với cách làm này thì trẻ con cũng có thể làm được. Các mẹ hãy dạy con và cùng thưởng thức loại quả này nhé!

Mách nhỏ cách chọn măng cụt:

Mùa măng cụt đã đến, các mẹ hãy dạy bé cách ăn măng cụt không cần dao này nhé! - Ảnh 4.

Bên dưới đáy mỗi quả măng cụt có một hình bông hoa nhỏ nhiều cánh. Để biết được số múi bên trong mỗi quả măng cụt, bạn có thể đếm số cánh hoa ở đáy quả.

Theo Afamily

Leave a Reply

Or