Mẹ bầu có cần kiêng “yêu” không, quan hệ như thế nào cho an toàn?

Trong thời kỳ mang thai mẹ bầu vẫn có thể quan hệ, trừ một số trường hợp dưới đây cần tránh quan hệ để an toàn cho cả mẹ và bé.

Mẹ bầu có được quan hệ không?

Bất cứ cặp vợ chồng nào đều cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi hay tin  được đón một thiên thần là kết tinh của tình yêu và cũng là kết quả của những cuộc yêu đầy nỗ lực từ cả hai. Vậy nên tâm lý lo lắng không biết khi mang trong mình một em bé đang lớn dần như vậy thì có nên quan hệ hay không và việc quan hệ vợ chồng  có ảnh hưởng gì tới thai nhi không. Nhiều người thậm chí còn cảm thấy tội lỗi khi ham muốn chuyện ấy trong khi mang thai, hoặc tâm lý lo sợ em bé sẽ có thể bị những dị dạng, sức khỏe yếu và không được sạch sẽ khi ra đời…

Quan hệ tình dục là điều không thể thiếu trong đời sống vợ chồng ngay cả trong lúc mang thai. Tuy nhiên, phải biết quan hệ tình dục thế nào để tránh gây ảnh hưởng xấu tới thai nhi, sức khỏe người phụ nữ khi mang bầu và sau khi sinh.

quan-he

Nhiều mẹ bầu lo lắng về vấn đề quan hệ khi mang bầu (Ảnh minh họa)

Khi nào mẹ bầu không nên “yêu”?

Không phải mẹ bầu nào cũng có thể thoái mái “yêu” trong mọi trường hợp, thời điểm, cụ thể như những trường hợp dưới đây.

3 tháng đầu thai kỳ

Khi mẹ mang thai 3 tháng đầu, thai nhi mới vào tử cung nên độ bám còn chưa chắc. Việc quan hệ trong thời điểm này cần hết sức thận trọng. Nếu mẹ quan hệ quá mạnh bạo hoặc không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ bị sảy thai hoặc dọa sảy do tử cung bị kích thích.

Đồng thời, tam cá nguyệt thứ nhất là khoảng thời gian mẹ bầu thường cảm thấy mệt mỏi. Do đó, nếu có thể, mẹ bầu cố gắng kiêng cữ việc quan hệ trong thời gian này. Tuy nhiên, nếu vẫn muốn có quan hệ tình dục trong 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ cần hết sức thận trọng, quan hệ nhẹ nhàng và chỉ quan hệ khi thật sự cảm thấy bản thân đã sẵn sàng.

3 tháng cuối thai kỳ

Cũng như 3 tháng đầu của thai kỳ, ở tam cá nguyệt thứ 3, việc quan hệ tình dục mạnh bạo có thể gây ảnh hưởng tới thai nhi do tử cung của mẹ ở giai đoạn này rất dễ bị kích thích, gây nên những cơn co thắt, tăng nguy cơ sinh non.

Đặc biệt, mẹ bầu cũng không nên quan hệ mà không dùng bao cao su bởi theo nhiều nghiên cứu, tinh dịch của nam giới có chứa chất gây kích thích tử cung.

Mẹ có tiền sử bất thường trong thai kỳ

Những mẹ bầu từng có tiền sử sảy thai, ra máu, nhau thai có vấn đề… cần cân nhắc và hết sức thận trọng, tốt nhất cần kiêng cữ kĩ lưỡng hoặc hỏi ý kiến bác sĩ trước khi có ý định quan hệ tình dục khi mang thai. Những trường hợp mẹ bầu này thường dễ gặp rủi ro hơn so với những mẹ bầu khác.

Mẹ có tiền sử bất thường khi mang thai, cần tránh quan hệ tình dục để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và sự phát triển của thai nhiMẹ có tiền sử bất thường khi mang thai, cần tránh quan hệ tình dục để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và sự phát triển của thai nhi

Nếu trong quá trình quan hệ tình dục, mẹ bầu thấy đau bụng, đau vùng kín, ra máu… cần dừng ngay việc quan hệ và nhanh chóng tới bệnh viện thăm khám, xác định nguyên nhân, để có hướng xử trí kịp thời nếu cần thiết.

Mẹ bầu có tiền sử mắc các bệnh lý mãn tính

Nếu mẹ bầu từng mắc các bệnh lý mãn tính nguy hiểm như viêm thận, viêm gan siêu vi, bệnh tim, huyết áp… thì chuyện “chăn gối” cũng cần được hạn chế, thậm chí một vài trường hợp mẹ bầu còn bị bác sĩ chỉ định kiêng quan hệ hoàn toàn để đảm bảo an toàn cho sự phát triển của thai nhi.

Những mẹ bầu mắc các bệnh lý mãn tính này thường có nguy cơ bị sảy thai hoặc sinh non ngoài ý muốn nếu lỡ “yêu” quá sức.

Mẹ bầu hoặc chồng mắc các bệnh viêm nhiễm, bệnh xã hội

Các bệnh viêm nhiễm và bệnh xã hội hoàn toàn có khả năng lây qua đường tình dục, ngay cả khi sử dụng bao cao su. Do đó, để hạn chế tối đa việc mẹ bầu mắc bệnh, lây bệnh từ chồng và truyền bệnh cho thai nhi, cần tuyệt đối kiêng quan hệ tình dục trong suốt thời gian mang thai nếu một trong hai người mắc các bệnh viêm nhiễm bộ phận sinh dục, các bệnh giang mai, HIV, lậu…

Ngoài ra, việc quan hệ tình dục khi bản thân mẹ bầu hoặc người chồng mắc các bệnh này còn có thể làm tăng nguy cơ sinh non, ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của thai nhi.

Theo Giadinhvietnam

Leave a Reply

Or