Bữa ăn vui nhộn hình cừu cho bé yêu

Với vài bước đơn giản bạn có thể chuẩn bị cho bé một bữa ăn sinh động vui mắt. Bạn hãy bỏ ra vài phút để bé cảm thấy thích thú khi ăn nhé!

Nguyên liệu:

– Hai lát bánh mỳ sandwich
– 2 quả trứng gà
– 2 lát phomai bò cười
– Một ít sốt mayonnaise
– Sốt cà chua và một cọng hành lá hoặc lá hẹ, bạn cũng có thể dùng dưa chuột cũng được.

Bữa ăn vui nhộn hình cừu cho bé yêu - 1

Thực hiện:

Bước 1: Bạn cắt viền của bánh mỳ sandwich ra thành 8 mẩu có độ dài từ 2-3 cm, 4 mẩu tam giác nhỏ. Cắt bánh mỳ thành 2 miếng hình chữ nhật kích cỡ 3×5 cm như trong hình.

Bữa ăn vui nhộn hình cừu cho bé yêu - 2

Bước 2: Bạn cắt miếng phomai bằng đúng khổ miếng bánh sandwich hình chữ nhật. Rồi xếp phomai lên miếng bánh mì đó luôn.

Bữa ăn vui nhộn hình cừu cho bé yêu - 3

Bước 3: Bạn để vào đĩa như trong hình. Miếng bánh hình chữ nhật có đặt pho mai bên trên sẽ làm đầu. Các miếng bánh hình tam giác làm tai, còn phần còn lại làm chân.

Bữa ăn vui nhộn hình cừu cho bé yêu - 4

Bước 4: Đập trứng gà ra bát đánh đều, cho ít muối hoặc mắm đều được.

Bữa ăn vui nhộn hình cừu cho bé yêu - 5

Bước 5: Cho chảo lên bếp, cho ít dầu ăn vào chảo để thật nóng chảo rồi tắt bếp, đổ ngay trứng gà vào chảo nóng khuấy liên tục là trứng chín và săn lại.

Bữa ăn vui nhộn hình cừu cho bé yêu - 6

Bước 6: Bạn xúc trứng bắc làm thân con cừu. Dùng sốt mayonanise làm đám mây. Bóp một ít sốt cà chua phía đáy đĩa sau đó cắm ít cọng hành lá hoặc có thể thay bằng mấy sợi dưa chuột nhỏ để làm cỏ cho cừu ăn.

Bữa ăn vui nhộn hình cừu cho bé yêu - 7

Như vậy là bạn đã hoàn thành đĩa bánh mỳ ăn kèm với trứng và phomai hình chú cừu cho bé rồi đấy!

Bữa ăn vui nhộn hình cừu cho bé yêu - 8

Bữa ăn vui nhộn hình cừu cho bé yêu - 9

Chúc các bạn thành công với bữa ăn hình cừu đẹp mắt cho bé yêu!

Theo Eva

Leave a Reply

Or