8-1-9: Công thức yêu con tuyệt vời dành cho cha mẹ

Đôi khi cuộc sống quá bận rộn khiến chúng ta luôn cảm thấy thiếu thời gian dành cho con. Những điều đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn thể hiện và tận hưởng trọn vẹn tình yêu với con.

Trẻ cần tối thiểu 8 động chạm mỗi ngày để cảm thấy được gắn kết với cha mẹ.

Nếu trẻ em đang phải trải qua thời kì khó khăn thì con số này cần lên tới 12. Điều này không hề khó khăn. Động chạm có thể chỉ đơn giản là một cái vuốt thẳng lại cổ áo, một cái vỗ nhẹ trên vai, một cái ôm chặt, hay hành động đan bàn tay mình vào tay con.

8-1-9: Công thức yêu con tuyệt vời dành cho cha mẹ  1

Mỗi ngày trẻ cần một cuộc giao tiếp bằng mắt có ý nghĩa với cha mẹ

Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ sơ sinh. Đối với những trẻ lớn hơn chúng ta cần nhìn chậm và thẳng vào mắt trẻ một cách âu yếm.

8-1-9: Công thức yêu con tuyệt vời dành cho cha mẹ  2

9 phút trong ngày có ảnh hưởng lớn nhất đến một đứa trẻ

3 phút đầy tiên ngay sau khi thức giấc. 3 phút sau khi chúng từ trường học trở về và 3 phút cuối ngày trước khi chúng lên giường đi ngủ.

Cha mẹ cần làm cho những khoảnh khắc này trở lên đặc biệt và giúp trẻ cảm nhận thấy chúng được yêu thương hàng ngày.

Những điều này thật giản dị và đơn giản. Hãy thử làm những điều này trong một tháng. Làm cha mẹ là một hành trình, vẫn còn có rất nhiều điều để học hỏi. Hãy từ từ biến mình trở thành người mẹ, người cha tốt hơn và trao yêu thương cho các con bằng những cách đơn giản như thế.

 

theo: afamily

Leave a Reply

Or