Tập cho bé thói quen ăn uống tốt

Chúng ta biết rằng thói quen ăn uống khi còn nhỏ có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ khi trưởng thành. Tập luyện cho bé cách ăn uống từ nhỏ sẽ tạo nên thói quen về sau của bé, bạn cũng sẽ đỡ vất vả hơn trong việc chăm sóc bé.

Tập cho bé  thói quen ăn uống tốt

Một số bé ngay từ nhỏ đã được cho ăn uống vô tội vạ cùng những thói quen có hại khác sau này sẽ hình thành những đức tính không tốt và có hại cho cơ thể của bé. Việc dạy cho bé những thói quen ăn uống lành mạnh ngay từ khi còn nhỏ là cần thiết để bé có thể tự lập khi lớn lên. Khi bé được khoảng 1 tuổi trở lên, hãy dành thời gian dạy cho bé những thói quen và cách cư xử đúng đắn đối với thức ăn, khuyến khích bé có một lối sống lành mạnh.

Để thực hiện điều này bạn cần thời gian và kiên nhẫn. Vì nếu bạn nhanh chóng thỏa hiệp với bé thì kết quả sẽ không được như mong đợi, đôi khi còn khiến bạn rất vất vả với con. Những phương pháp dưới dây sẽ giúp con bạn có được thói quen tốt trong việc ăn uống ngay từ nhỏ:

–    Khi bé bắt đầu ăn các loại thức ăn dặm: bạn nên cho bé một chế độ ăn hợp lý với các loại thực phẩm tốt cho cơ thể, chế biến đa dạng và hàm lượng dinh dưỡng hợp lý. Hãy cứ để bé thoải mái ăn các thức ăn mà bé muốn. Bạn có thể chế biến, trang trí món ăn bằng những màu sắc đẹp mắt để kích thích bé. Không nên ép bé vào một chế độ ăn quá nghiêm ngặt, trừ khi có chỉ định của bác sĩ. Khi bị ép buộc, bé sẽ có phản ứng tiêu cực với món ăn và lâu dần sẽ trở thành thói quen không tốt.
    Khi bé lớn hơn một chút:  bạn có thể cho bé cùng đi siêu thị với mình hoặc cùng tham gia chuẩn bị bữa ăn. Hãy tranh thủ dịp này dạy cho bé biết về những loại thực phẩm đơn giản cũng như tác dụng của nó đối với sức khỏe. Bé sẽ cảm thấy thích thú và muốn tham gia vào lựa chọn các loại thực phẩm hơn.  Hãy luôn cố gắng ăn bữa khi có đông đủ các thành viên trong gia đình với nhau. Bé sẽ cảm nhận được tình cảm ấm áp và đông vui khi có các thành viên cùng ăn cơm. Do đó, bé sẽ thích thú và muốn được ngồi ăn cùng với mọi người. Tuy nhiên, trong bữa ăn hãy hạn chế những cãi vã, to tiếng hoặc những điều không vui sẽ làm bé cảm thấy lo sợ. Khi bé đã có thể nói bạn hãy khuyến khích bé nói lên cảm nhận của mình về bữa ăn, về món ăn nào đó
–  Trong khi ăn: Cho bé ăn vào những giờ nhất định trong ngày. Bạn không nên nuông chiều những thói quen nhằm kéo dài giờ ăn như vừa ăn vừa đọc truyện hay chơi điện tử, xem tivi hay những trò khác khiến bé mất thời gian cho việc ăn uống. Dạy cho bé thói quen ăn chậm, nhai kỹ. Khi bé đã có thể ăn cơm và các thức ăn cứng, bạn nên hướng dẫn con ăn từ tốn để tốt cho hệ tiêu hóa. Một số bé mải mê gì đó sẽ nhai sơ và nuốt trọng khiến thức ăn không được nghiền nát rất có hại cho dạ dày sau này.  Hãy tập cho bé thói quen uống nước lọc thay cho các loại nước có ga, nước ngọt khác. Nếu là trái cây, bạn nên cho bé ăn trước bữa ăn khoảng nửa tiếng để kích thích sự ngon miệng ở bé.

Ngoài ra không dùng thức ăn vào việc thưởng hay phạt vì nếu vậy, bé sẽ ăn vì sự ép buộc, hiệu quả hấp thu thức ăn sẽ không đáng kể. Đặc biệt là thưởng các loại thức ăn ngọt sẽ làm cho bé có thói quen xấu.

 

 

theo: baby.marry

Leave a Reply

Or