Sẽ không mẹ nào dám cắt lông mi cho con sau khi đọc bài này

Nhiều bà mẹ Việt không ngần ngại bấm đi hàng lông mi của con mình từ khi bé mới sinh được vài ngày với mong muốn con sẽ có hàng lông mi đáng ao ước mà không để ý đến hậu quả khó lường.

Cắt lông mi cho con để sau này lông mi dài và cong – Thói quen sai lầm của nhiều mẹ Việt:
Đôi mắt luôn được coi là bộ phận quan trọng, có tác dụng biểu cảm khi tiếp xúc, giao tiếp hàng ngày. Sinh con ra, cha mẹ nào cũng mong muốn con mình có đôi mắt to đẹp, đôi lông mi cong để trông xinh xắn, đáng yêu hơn.
Vì vậy các bà mẹ thường truyền tai nhau kinh nghiệm để con mình có hàng lông mi dài, dày, đen và  cong vút, đó là cắt mi cho bé từ lúc mới chào đời. Nhiều bà mẹ Việt không ngần ngại bấm đi hàng lông mi của con mình từ khi bé mới sinh được vài ngày với mong muốn con sẽ có hàng lông mi đáng ao ước.
Nhiều bà mẹ không ngần ngại bấm đi hàng lông mi của con mình từ khi bé mới sinh được vài ngày với mong muốn con sẽ có hàng lông mi đáng ao ước.
Theo các chuyên gia về sức khỏe trẻ em, việc lông mi của trẻ dày hay dài phụ thuộc nhiều vào nhiều yếu tố, mà yếu tố di truyền đóng vai trò chủ đạo. Trên thực tế việc cắt lông mi của con ngay từ nhỏ là một cách làm đẹp phản khoa học.
Như chúng ta biết, lông mi là phần quan trọng của mắt. Thông thường, lông mi của trẻ có khoảng 150 sợi, chiều dài của lông mi cũng khá ngắn. Nhưng dù lông mi ngắn hay mỏng thì nó vẫn có tác dụng cản bụi và hạn chế ánh sáng tác động trực tiếp vào mắt.
Đối với trẻ sơ sinh, mắt của bé còn rất yếu. Vì vậy việc cắt lông mi không những không có tác dụng làm cho nó mọc dày và dài hơn mà còn hạn chế các tác dụng bảo vệ của lông mi với mắt.
Khi những sợi lông mi này mọc ra cũng sẽ không được mềm như ban đầu. Điều này rất dễ gây ra các bệnh như viêm kết mạc, viêm giác mạc và một số những triệu chứng khác.
Cũng có trường hợp, sau khi cắt lông mi của trẻ thì những sợi lông mi mới mọc ra không đều, sợi ngắn sợi dài. Điều này được giải thích là do việc cắt lông mi dẫn đến sự phá hủy nang lông, làm đảo lộn quá trình phát triển bình thường của lông mi.
Các chuyên gia khẳng định – cắt lông mi là việc hoàn toàn có hại
Mới đây, trả lời phỏng vấn trang tin Sina, bác sĩ Chen Guo người Trung Quốc đã đưa ra một số quan điểm về việc làm tưởng chừng như vô hại của nhiều bà mẹ.
Cắt lông mi là cách làm đẹp phản khoa học không được khuyến khích.
Thứ nhất, thời gian sống của một chiếc lông mi vào khoảng 90 ngày, sau đó nó sẽ rụng, lông mi mới mọc lên và quá trình này diễn ra liên tục. Khi mới chào đời lông mi trẻ có thể rất ngắn, nhạt màu và thậm chí không nhìn thấy lông mi nhưng sự trao đổi chất của trẻ diễn ra nhanh chóng cũng sẽ kéo theo sự phát triển của lông mi. Đến năm 1-2 tuổi, con sẽ có được bộ lông mi ưng ý, không cần tốn công cắt tỉa.
Thứ hai, chiều dài và độ dày lông mi được xác định bởi gen. Việc cắt lông mi không làm cho lông mi trẻ dài hơn, vì sự phát triển của số lượng các nang tóc được cố định ở một độ dài cụ thể, khi đạt đến ngưỡng sẽ tự động ngừng phát triển.
Nhiều người cho rằng nên cắt lông mi cho trẻ sơ sinh càng sớm càng tốt vì sau 6 tháng sẽ không đạt hiệu quả cao. Nhưng trên thực tế, chẳng qua đó là vì lông mi trẻ sau 6 tháng đã đạt gần đến ngưỡng độ dài của mình.
Thứ ba, màu lông mi bé có liên quan đến sự phát triển và chế độ dinh dưỡng, lượng protein, vitamin…trong chế độ ăn hàng ngày. Do vậy, chỉ cần đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, lông mi của bé sẽ dần tối màu và đen hơn.
Thứ tư, bên cạnh việc làm đẹp và khiến đôi mắt trông hấp dẫn hơn, lông mi còn có tác dụng phòng vệ cho mắt. Lông mi trẻ sơ sinh giúp ngăn bụi, mồ hôi chảy vào mắt. Nếu cắt đi lông mi của bé cũng đồng nghĩa với việc mẹ đã vô tình bỏ đi hàng rào bảo vệ đôi mắt bé.
Thứ năm, khi cắt lông mi cho con, mẹ sẽ phải cầm kéo rất gần mắt trẻ. Không phải bé nào cũng nằm yên để mẹ cắt lông mi, ngay cả khi ngủ. Nếu không cẩn thận, mẹ có thể sẽ làm tổn thương nang lông của con, gây viêm bờ mi và thậm chí là chảy máu.
Thứ sáu, phần đầu lông mi tương đối mềm nhưng phần gốc lại cứng, việc cắt lông mi có thể khiến trẻ dễ bị kích ứng mắt, tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh mắt, có thể dẫn đến các bệnh trẻ em về mắt khác nhau. Mặt khác, những sợi lông mi mới dài ra sẽ kích thích mắt của em bé, khiến trẻ khó chịu, sợ ánh sáng, chảy nước mắt…
Tiến sĩ Susan Blakeney – cố vấn của trường Nhãn khoa Mỹ cũng khẳng định: “Cũng giống như tóc, lông mi sẽ tự rụng khi hết “chu kỳ sống” và nó cũng sẽ tự mọc lại như một phần của sự phát triển trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn có ý định cắt đi hàng lông mi vốn có của trẻ với mong muốn chúng sẽ mọc ra dài hơn thì bạn sẽ phải thất vọng”.
Thay vì cách cắt lông mi cho con trẻ, các phụ huynh nên đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, lông mi của bé sẽ dần tối màu và trở nên đen nhánh.

Hầu hết các bác sỹ đều khẳng định lông mi đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mắt. Chẳng hạn như chúng giúp ngăn cản bụi bẩn, mảnh vụn nhỏ, sắc xâm nhập và làm tổn thương mắt. Lông mi có hình dạng cong để giúp ngăn mồ hôi chảy từ trên trán xuống mắt.

Mặc dù lông mi không có tác dụng như kính dâm, nhưng chúng cũng giúp ngăn cản phần nào đó ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào mắt. Khi dùng kéo cắt lông mi, nếu không cẩn thận, bạn có thể làm tổn thương nghiêm trọng đôi mắt. Ngoài ra, sau khi cắt lông mi có thể mọc không đều như ban đầu.
Một vài cách để chăm sóc lông mi cho bé:
– Để cửa sổ tâm hồn của con được xinh xắn, đáng yêu như ao ước, các phụ huynh không nên dùng cách cắt bỏ hàng lông mi tự nhiên vốn có của con mà hãy chăm sóc con đúng cách bằng việc đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho con, thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý.
– Bổ sung thêm những thực phẩm giàu protein, lipid, vitamin, khoáng chất giúp lông mi dài nhanh hơn giúp đôi mi mọc dài nhanh và đen hơn một cách tự nhiên.
– Vệ sinh mắt sạch sẽ hàng ngày cho con, tránh để con tiếp xúc với bụi bẩn, môi trường ô nhiễm và tránh để con dụi tay lên mắt vì vi khuẩn trên tay có thể xâm nhập vào mắt hoặc bám vào lông mi gây khó chịu.
Nguồn: Sina/consumerhealthdigest

 Theo Trí Thức Trẻ

Leave a Reply

Or