Những việc nên và không nên khi đeo trang sức cho trẻ cha mẹ cần quan tâm

Trang sức là những món đồ có sức thu hút lớn không chỉ với con nít mà còn với cả người lớn. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận khi lựa chọn trang sức nào cho bé vì nếu không khéo sẽ vô tình ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, và tâm sinh lý trẻ.

1.Ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ:

Mẹ cần chú ý không cho con mang các loại trang sức thành phần không rõ ràng vì chúng có thể chứa chì, Cadmi, chất độc gây hại lên cơ thể dù với một lượng nhỏ vẫn là nguyên nhân của ung thư và trước hết là gây viêm nhiễm, kích ứng lên làn da non của trẻ. Bên cạnh đó, mang trang sức cũng là mối nguy hiểm cho bé với những rình rập xung quanh.

Gây dị ứng da: Theo lời kể của chị Mai Trang (phố Thái Hà, Hà Nội), từ quan niệm “các cụ truyền lại”, đeo dây chuyền bạc để kỵ gió, mẹ chồng chị đã mua cho cháu nội 14 tháng tuổi một bộ dây chuyền bạc và kiềng chân. Mấy hôm đầu con chị đeo chưa thấy hiện tượng gì nhưng chỉ sau một tuần đã thấy ngứa xung quanh cổ và chân. Nghĩ là do con cũng nghĩ con không hợp với bạc nên chị định tháo ra nhưng mẹ chồng chị không đồng ý, nhất định bắt cháu đeo để “tránh ốm”.

Tuy nhiên càng ngày, chị thấy bé cứ càng gãi vì ngứa, kết hợp với mồ hôi nên đám ngứa lan rộng, kèm theo đỏ, sưng tấy. Đưa con đi khám bác sĩ cho biết cháu bị viêm da dị ứng do ảnh hưởng của các loại vòng, kiềng nói trên. Lúc này mẹ chồng chị mới chịu tháo vòng ra, không bắt bé đeo nữa.

Hay trường hợp bé Khánh Chi (phố Lê Hoàn, Thanh Hóa) được bố mẹ cho đi du lịch và mua cho một vòng cổ hình ốc biển. Do còn nhỏ nên chưa ý thức được nguy hiểm của vòng cổ, nên bé rất thích và đeo vòng suốt ngày. Tuy nhiên, sau đó, mẹ bé phát hiện bé bị vật nhọn đâm làm xây xát da cổ gây ra viêm và sinh mủ nên đã phải đưa đi khám.

Theo BS Nguyễn Thị Hiền, bệnh viện Thanh Nhàn, với trẻ em, đặc biệt là các bé gái, cha mẹ hay có thói quen đeo đồ trang sức cho trẻ từ rất sớm. Nhưng việc đeo lắc, vòng, dây chuyền, khuyên tai… nhiều khi lại gây ra những tổn thương trên cơ thể trẻ.

co-nen-deo-do-trang-suc-cho-tre-nho-1

Đặc biệt các chất liệu bằng sắt, đồng khi trẻ đeo ra mồ hôi thường xỉn sát đem bong ra… vì da trẻ rất nhạy cảm, dễ bị kích ứng dẫn đến viêm da. Ngay cả trang sức bằng bạc – một chất liệu mà cha mẹ hay chọn cho bé nhiều khi cũng gây sự cố đáng tiếc.

Ngoài ra, nhiều bố mẹ đeo vòng cổ, lắc tay, chân bằng bạc cho trẻ nhưng không chọn đồ “trơn” mà lại chọn vòng kiểu sắc nhọn, hình thù phong phú điều này càng làm cho làn da trẻ dễ bị tổn thương và gây viêm nhiễm hơn.

Trẻ thường chưa có ý thức bảo vệ khi mang đồ trang sức, hơn nữa vì da của trẻ còn mềm, mỏng nên rất dễ bị trầy xước, một số trẻ còn có thói quen nghịch, ngậm, mút đối với đồ trang sức nên càng dễ nhiễm bệnh. Nếu cho trẻ đeo các đồ trang sức rẻ tiền, trôi nổi không có rõ nguồn gốc…thì mối nguy hiểm tới sức khỏe của trẻ càng tăng. Trẻ có thể bị nhiễm các kim loại độc hại với nồng độ vượt hàng trăm lần cho phép.

2.Ảnh hưởng tâm lý và nguy hiểm đến tính mạng:

Theo thông tin cung cấp trên Tạp chí ABC, do những quy định ngặt nghèo về hàm lượng chì trong đồ dùng trẻ em, nhiều nhà sản xuất đã quay ra bổ sung Cadimi – một kim loại rẻ, sáng bóng và dễ gia công vào nữ trang rẻ tiền, thường được bán cho trẻ em. Nếu như chì gây độc hại cho người khi tiếp xúc với mật độ cao, thì Cadimi còn độc hơn nhiều ngay cả với một lượng nhỏ, gây ra các bệnh ở thận, xương và gan. Kim loại này còn được biết đến với biệt danh chất sinh ung thư.

Trưởng nhóm nghiên cứu, giáo sư hóa học Jeff Weidenhamer từ Đại học Ashland, cho biết Cadimi là mối đe dọa đặc biệt nguy hiểm, bởi vì các bậc cha mẹ không thể biết món đồ nào mà họ mua chứa kim loại này.

Theo các chuyên gia tâm lý ngoài những trang sức rẻ tiền ảnh hưởng đến sức khỏe, trẻ đeo những thứ trang sức giá trị có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào khi không có người giám sát bên cạnh. Đeo trang sức cho trẻ khiến kẻ xấu dễ nảy lòng tham và thực hiện hành vi xấu, không ngoại trừ những người quen biết, cùng xóm hay những kẻ lạ vì túng thiếu, bấn quẫn sinh làm liều. Trước đây từng xảy ra trường hợp cháu N. V.T 6 tuổi, (Chương Mỹ, Hà Nội) đã bị một người hàng xóm giết hại dã man. Đối tượng này nghiện game online, khi nhìn thấy cháu Thọ đeo một sợi dây chuyền bằng bạc, đã rắp tâm sát hại để chiếm đoạt.

Vì các đối tượng thường nghĩ các em còn nhỏ không đủ sức chống cự, lại dễ bị lừa gạt nên nhiều em trở thành nạn nhân. Hậu quả có thể chỉ bị mất của, nhưng nghiêm trọng hơn là bị thương tật khi bị giật trang sức, thậm chí là bị sát hại.

Việc làm đẹp sớm, cho con mặc quần áo thời trang, đồ trang sức đắt tiền khiến trẻ có thể hình thành tâm lý trọng hình thúc, vật chất. Nguy hiểm hơn còn khiến kẻ xấu này làm lòng tham tìm cách bắt cóc, cướp giật.

Cũng có nhiều phụ huynh cho trẻ mặc quần áo đắt tiền, đeo nhiều phụ kiện, đi giày cứng, cao gót… đã mang đến nguy cơ không tốt cho sức khỏe trẻ. “Trẻ vốn tò mò, hiếu động nên rất dễ cho những vật nhỏ như đồ trang sức vào miệng gây hóc dị vật; đi giày, guốc cứng từ sớm khiến hệ xương khớp trẻ bị ảnh hưởng xấu. Đặc biệt việc đeo đồ trang sức, mặc quần áo đắt tiền khiến trẻ có thể hình thành tâm lý trọng hình thức, vật chất, nguy hiểm hơn là khiến kẻ xấu nảy lòng tham tìm cách bắt cóc, cướp giật…” – ông Dũng cảnh báo.

3.Cha mẹ cần ghi nhớ những điều sau đây để bảo vệ trẻ trước những ảnh hưởng nguy hiểm của đồ trang sức:

ngam-3-thien-than-nhi-dang-yeu-cua-mot-ca-thu-tinh-ong-nghiem.jpg

– Không nên mua các loại đồ trang sức rẻ tiền, không có rõ nguồn gốc, xuất sứ vì dễ gây ngộ độc cho trẻ

– Nếu chọn lựa đồ trang sức cho trẻ thì nên chon các đồ có hình dáng vòng tròn, trơn, ít gây nguy hiểm với trẻ, không nên chọn những loại có hình dáng sắc nhọn như hình sao, hình mũi tên, chữ thập…

– Tuyệt đối không chọn những món đồ dễ gẫy, rụng, đồ các loại hạt vì nếu trẻ cho vào miệng trẻ có thể bị hóc.

– Để an toàn tính mạng cho con không nên cho trẻ đeo các loại đồ trang sức đắt tiền khi đâu một mình. Tuy nhiên nếu đeo các đồ trang sức đắt tiền cho trẻ bố mẹ cần giám sát chặt chẽ đề phòng các trường hợp xấu xảy ra.

– Cha mẹ nên cho trẻ đeo các loại trang sức phù hợp với lứa tuổi. Với trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ sơ sinh không nên cho trẻ đeo bất cứ loại trang sức nào để tránh gây dị ứng da.

Không nên chọn đồ trang sức bóng đẹp, màu sắc bắt mắt vì rất dễ có chất Cadimi.

Lời khuyên: Mẹ chỉ nên đeo cho trẻ 01 vòng tay trơn, không hoạ tiết cầu kì, không góc cạnh, và bằng bạc tốt như theo quan điểm của ông bà ta bạc có tác dụng tránh cho trẻ trước tác động của các loại khí chất độc hại.

Làm đẹp cho bé gái là điều hẳn mẹ nào cũng muốn. Ai cũng muốn nhìn con mình xinh hơn, đáng yêu hơn. Tuy nhiên, hãy để cái đẹp của con trông đáng yêu, hồn nhiên hơn là lòe loẹt, đua đòi. Với bài viết này,hi vọng các mẹ sẽ nhìn nhận lại cách mà mình đang làm cho bé như thế nào?

Nguồn: Nhobe.com

Leave a Reply

Or