Những cái tên ở nhà hay nhất mẹ có thể đặt cho bé

Tên ở nhà vốn không xa lạ gì với người Việt. Hầu như ai cũng có tên ở nhà khác với tên ở trường và thường tên ở nhà chỉ có người trong gia đình gọi với nhau.

Một em bé chưa chào đời cha mẹ đã nghĩ mông lung tên khai sinh cho con. Nhưng khi em bé ra đời cha mẹ còn phải nghĩ xem nên gọi con ở nhà như thế nào. Thậm chí, có bé đã có tên ở nhà ngay khi ở trong bụng mẹ. Tên ở nhà hay còn gọi là tên thân mật cũng tốn không ít công sức suy nghĩ của cha mẹ.

Dưới đây là những tên gọi ở nhà rất phổ biến, các mẹ cùng tham khảo để biết thêm nhé:

Tên ở nhà theo trái cây, củ quả

Nhiều loại trái cây, củ quả đã trở thành tên con gái yêu của các bà mẹ. Nếu ngày xưa các mẹ thường gọi con là Hồng, Đào, Thơm, Quýt, Mận, Bí…Thì hiện nay các tên gọi như Sơ ri, Cherry, Sapo (sapoche), Cà chua, Bon (bòn bon)…lên ngôi vì nghe vừa ngộ nghĩnh, vừa có vẻ tây.

dat-ten-o-nha-cho-be

Với bé trai thì các loại trái cây, củ quả được chọn cũng có vẻ mạnh mẽ hơn như: Su hào, Bí ngô, Khoai tây…

Tên ở nhà theo động vật

Những động vật nhỏ nhắn đáng yêu được nằm trong danh sách đặt tên cho con từ rất lâu. Những cách gọi đầy trìu mến như “cún con của mẹ” hay “mẹ sóc ơi, con đói rồi này” không chỉ nghe rất dễ thương mà còn gắn kết tình cả cả nhà với nhau. Ngoài ra, một số loài vật khác cũng thường được đặt tên cho bé như: Nhím, Tí, Tôm, Cua, Vẹt, Cò, Heo…

Với các bé trai, nhóm động vật còn bổ sung những loại thú như: beo, gấu, cọp…

Một số nhân vật hoạt hình nổi tiếng cũng được các mẹ ưu ái lựa chọn làm tên ở nhà cho con như các nhân vật quen thuộc của bộ truyện tranh Đô rê mon: Đôrêmon, Nôbita, Xuka… Hay các nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng Bảy viên ngọc rồng: Sôngôku, Ma Bư…

Ngoài ra, các mẹ còn có thể gọi tên con ở nhà theo các sở thích ăn uống như: Ken (heiniken), Coca, Pizza, Candy, Cà Phê…

dat-ten-o-nha-cho-be

Tên theo 7 nốt nhạc cũng được các mẹ thích đặt tên cho con. Mẹ cũng có thể đặt tên con theo tên những ngôi sao phim ảnh hay thể thao nổi tiếng hay theo điểm đặc trưng nào đó của bé: Khểnh (răng khểnh), điệu…Một số mẹ đặt tên con theo sở thích riêng của mình: dolla, phượt…

Đôi khi những tên riêng ở nhà của con cũng là để ghi dấu những kỷ niệm riêng biệt hay một điều đặc biệt khi con ra đời.

Dù được gọi bằng cách nào thì tên ở nhà luôn là cách cha mẹ thể hiện tình yêu và gắn bó với con trẻ.

Theo conlatatca

Leave a Reply

Or