Làm đẹp cho trẻ: Nên và không nên

Ngoài việc nuôi con khoẻ, dạy con ngoan thì việc làm đẹp cho trẻ cũng là mối quan tâm đối với các bà mẹ để con trở thành niềm tự hào trong các câu chuyện của ông bố và bà mẹ với nhau.

be-lam-dep_2

Sơn móng tay, đeo trang sức, cho trẻ sử dụng mỹ phẩm… cái nào nên và cái nào không nên trong việc chọn lựa cách làm đẹp cho trẻ nhưng vẫn giữ được cho trẻ sự hồn nhiên, ngây thơ? Bài viết này chia sẻ với các bà mẹ các lựa chọn trong việc làm đẹp cho trẻ phù hợp và không mang đến tác hại đến thiên thần của mình.

Sơn móng tay cho trẻ

Có nhiều người mẹ dắt trẻ theo cùng khi đến tiệm làm móng tay móng chân. Ban đầu đây chỉ là cách tiết kiệm thời gian khi mẹ vừa làm đẹp vừa có thể để mắt trông chừng trẻ. Về sau, chính thói quen này hình thành trong trẻ nhu cầu “đẹp như mẹ”: được sơn móng tay, móng chân.

Không nên sơn móng tay, móng chân cho trẻ. Thành phần sơn móng tay chứa rất nhiều hoá chất gây hại lên lớp móng, nhất là lớp biểu bì da còn non ở trẻ. Mùi hương của các hoá chất này cũng có tác hại lên hệ hô hấp của trẻ, do đó tránh cho trẻ tiếp xúc với các tác nhân này càng ít càng tốt.

Làm đẹp cho bé

Giáo dục trẻ về một đôi tay đẹp sạch sẽ và cắt tỉa gọn gàng.

Một tác hại khác của việc sơn móng tay cho trẻ là việc gây hiệu ứng tác động xấu dây chuyền đến tâm lý các đứa trẻ khác, bạn của trẻ. Các trẻ khác có thể cũng sẽ đòi mẹ để được sơn móng tay xanh đỏ và vô hình chung, điều đó hình thành thói quen xấu trong nhận thức của trẻ về khái niệm đẹp, cách trẻ nghĩ “móng tay phải xanh phải hồng mới đẹp” thì thật là tai hại!

Hãy khiến cho trẻ tin đôi tay búp măng mềm mại và luôn sạch sẽ của trẻ mới là đôi tay đẹp nhất và đồng thời hướng dẫn cho trẻ cách chăm sóc đôi tay cũng như giữ gìn chúng luôn sạch, luôn được cắt tỉa gọn gàng.

Làm tóc hay trang điểm cho trẻ

Hãy luôn nhớ là trẻ còn rất nhỏ và là đối tượng dễ bị tác động của các hoá chất độc hại lên cơ thể nếu chọn lựa hoặc sử dụng không cẩn thận. Trừ các buổi biểu diễn văn nghệ trẻ tham gia đòi hỏi trẻ trang điểm, bạn có thể làm tóc cho trẻ hoặc trang điểm nhẹ cho trẻ bằng các mỹ phẩm dành cho trẻ em, còn bình thường không nên làm tóc hay trang điểm cho trẻ.

Không nên bắt chước duỗi tóc hay uốn setting cho trẻ để giống bé Suri, con của nam diễn viên Tom Cruise, hay hoá trang cho trẻ thật đẹp trai giống bé Masan Hàn Quốc. Dạy cho trẻ cách yêu quý giá trị bản thân mình hơn là việc trở nên xinh đẹp, đáng yêu giống một hình tượng nào đó trong quan điểm của chính các bậc phụ huynh.

Làm đẹp cho trẻ: Nên và không nên

Để mỹ phẩm, đồ trang điểm xa tầm tay trẻ.

Việc lạm dụng mỹ phẩm ngoài tác hại trực tiếp từ hoá chất chứa trong mỹ phẩm như mẫn ngứa da, rụng tóc, hư da đầu và tóc… thì quan điểm đẹp trong cách hiểu non nớt và ngây thơ của trẻ cũng mé mó và lệch lạc. Hãy luôn là chuyên gia làm đẹp cho trẻ nhưng vẫn giữ gìn vẻ đẹp hồn nhiên trong con, đó mới thật sự quan trọng.

Đeo trang sức cho trẻ

Mọi đứa trẻ đều bị mê mẩn và thu hút bởi các món vòng vèo xanh đỏ, nhiều màu sắc lấp lánh. Bạn nên cân nhắc thật kỹ và kiểm định chắc chắn thành phần chất cấu tạo nên trang sức trước khi chọn đeo cho trẻ.

Thường các bà mẹ chỉ nên đeo cho trẻ 01 vòng tay trơn, không hoạ tiết cầu kì, không góc cạnh, và bằng bạc tốt như theo quan điểm của ông bà ta bạc có tác dụng tránh cho trẻ trước tác động của các loại khí chất độc hại.

Tránh các loại trang sức thành phần không rõ ràng vì chúng có thể chứa chì, Cadmi, chất độc gây hại lên cơ thể dù với một lượng nhỏ vẫn là nguyên nhân của ung thư và trước hết là gây viêm nhiễm, kích ứng lên làn da non của trẻ.

Làm đẹp cho bé

Tránh chọn trang sức nhiều góc cạnh, hoạ tiết có thể gây tổn thương cho da trẻ.

Và đặc biệt tránh mang trang sức quý giá cho trẻ vì đó có thể tạo nên khoảng cách trong suy nghĩ giữa trẻ và các bạn, trên hết là không an toàn cho trẻ trước các mối nguy hại rình rập bên ngoài để có thể vui chơi hồn nhiên với các bạn cùng trang lứa.

Theo Babymarry

Leave a Reply

Or